Đồ uống có đường gây tử vong?

Đồ uống có đường gây tử vong?
TP - Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, đồ uống có đường liên quan tới 180.000 cái chết trên thế giới, gồm 25.000 ở Mỹ mỗi năm.

> Hàm lượng đường cao ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn

“Chúng ta đã biết rằng đồ uống ngọt liên quan béo phì và nhiều trường hợp tử vong là do các bệnh liên quan béo phì. Nhưng đến nay, chưa có ai thực sự chắp nối hai việc này”, bà Gitanjali Singh và đồng nghiệp tại Trường Y tế Công cộng - Đại học Harvard, trình bày ngày 20/3 tại cuộc họp của Hiệp hội Tim Mỹ.

Sau 5 năm phân tích dữ liệu, nhóm nghiên cứu nhận thấy đồ uống có đường liên quan 133.000 trường hợp tử vong vì tiểu đường, 44.000 vì bệnh tim mạch và 6.000 vì ung thư trong năm 2010.

Kết quả nghiên cứu này bổ sung chứng cứ rằng, đồ uống ngọt nhiều calo nhưng ít giá trị dinh dưỡng là một mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng.

Bình Giang
Theo ABC News, Daily Science

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.