Em bé sáu chân

Em bé sáu chân
TPO - Các bác sĩ Pakistan đang nghiên cứu phương pháp phẫu thuật cho một em bé có sáu chân vừa tròn một tuần tuổi.
Bé sáu chân được sinh ra tại bệnh viện huyện Sukkrur, tỉnh Sindh, Pakistan
Bé sáu chân được sinh ra tại bệnh viện huyện Sukkrur, tỉnh Sindh, Pakistan.

Em bé được sinh ra tại một bệnh viện huyện Sukkrur, tỉnh Sindh, Pakistan. Lúc mới chào đời, em bé tương đối khỏe mạnh nhưng không giống những đứa trẻ khác, em có tới ba đôi chân. Hai chân mọc bình thường, còn bốn chân khác mọc dưới bụng, độ dài không bằng nhau.

Ông Imran Sheikh, bố của em bé sáu chân đang rất lo lắng về tình trạng của con mình. Các bác sĩ địa phương khuyên ông để con mình tới bệnh viện trung tâm ở thành phố Karachi để các bác sĩ tìm hiểu phương pháp phẫu thuật. Tuy nhiên, ông lo lắng về khoản chi phí phẫu thuật.

Em bé sáu chân ảnh 2
Gia đình bé sáu chân đang kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Gia đình bé sáu chân đang kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. .

“Tôi không đủ khả năng để trả các khoản viện phí. Tôi mong muốn các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ con tôi’ – ông Imran Sheikh lên tiếng.

Các chuyên gia y tế cho biết Pakistan có nhiều cơ sở y tế chất lượng tốt song khoản viện phí lại rất cao. Hiện cả hai mẹ con bé sáu chân đang nằm tại bệnh viện tỉnh Sindh.

Em bé sáu chân ảnh 4

Nguyễn Thủy
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.