Hội chứng ruồi bay

Hội chứng ruồi bay
* Tôi 20 tuổi, bị cận thị hơn 2 năm nay. Khi còn học cấp 3, tôi thấy mắt mình có biểu hiện ảo giác, giống như nhìn thấy các hạt li ti đang rơi xuống trước mắt.

Hội chứng ruồi bay

Chống lại cảm giác thèm ăn

> Thực hư bệnh lạ… mở khóa đầu

* Tôi 20 tuổi, bị cận thị hơn 2 năm nay. Khi còn học cấp 3, tôi thấy mắt mình có biểu hiện ảo giác, giống như nhìn thấy các hạt li ti đang rơi xuống trước mắt.

Tôi xem chương trình khoa học, được biết triệu chứng này là do trong thủy tinh thể bị gì đó, khi mắt nhìn các vật di chuyển, trong thủy tinh thể mắt thu ảnh bị chắn một phần của thứ đó nên ảnh xuất hiện trên võng mạc thu ảnh có hiện tượng như vậy. Tôi muốn hỏi bác sĩ là mình bị bệnh gì, làm cách nào để khắc phục? (T.Q.M, ngụ TP.HCM)

Hội chứng ruồi bay ảnh 1
Ảnh: minh họa - Internet
 

- Chứng nhìn thấy “các hạt li ti đang rơi xuống trước mắt”, “ruồi, muỗi bay trước mắt” hay “từng đám mạng nhện hiện trước mắt” được gọi chung là “hội chứng ruồi bay”; trong thuật ngữ chuyên môn gọi là “chứng vẩn đục dịch kính”.

Bình thường, có một khối dịch kính hơi lỏng (giúp cho mắt có hình cầu) bên trong mắt hoàn toàn trong suốt. Trong quá trình sống, có những dải đục trắng li ti, di động xuất hiện trong dịch kính khiến cho ta luôn nhìn thấy chúng.

Tuy nhiên, không cần phải lo lắng gì về hiện tượng này vì nó hoàn toàn không gây mù, dần dần bạn sẽ quen với tình trạng này mà không cần có chế độ điều trị hay dinh dưỡng đặc biệt gì. Không có bất kỳ loại thuốc uống hay nhỏ mắt nào có thể làm chúng “biến mất”; bác sĩ mắt thường ghi toa thuốc cho hội chứng này nhằm giúp chúng đừng nhiều thêm mà thôi.

Theo Bác sĩ Đinh Hữu Vân Quỳnh
Báo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG