Lo quá hóa ốm

Lo quá hóa ốm
TP - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ohio, Hoa Kỳ vừa công bố một phát hiện thú vị. Họ đã tiến hành khảo sát trên 34 phụ nữ khỏe mạnh và yêu cầu họ kể về một sự kiện nào đó khiến họ căng thẳng, chẳng hạn như đi xin việc. Một nửa trong số đó cho biết, vì quá lo lắng mà họ phát ốm.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy, lượng Protein C- reactive, một thành phần của hệ miễn dịch do gan sản sinh ra tăng lên đáng kể nếu người ta lo lắng thái quá.

Việc tăng lượng Protein C- reactive sẽ làm hệ miễn dịch bị suy giảm và gây ra một số bệnh về sau này. Nhóm dự định sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề này ở người già.

Hà Thu
Theo Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.