Một xã có năm người chết nghi do viêm da

Một xã có năm người chết nghi do viêm da
TP - Ngày 5-4, ông Phạm Văn Đếch, cán bộ văn phòng UBND xã Ba Điền (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) cho biết, từ đầu năm đến nay ở xã đã có 5 trường hợp tử vong được chẩn đoán do viêm da lòng bàn tay, chân.

> Bộ Y tế hướng dẫn điều trị 'bệnh lạ' ở Quảng Ngãi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
 

Từ ngày 27-3 đến ngày 4-4 có 4 người chết, gồm: Phạm Thị Vương (SN 2002), Phạm Thị Ní (SN 1997), Phạm Thị Phin (SN 1993) và Phạm Văn Thái (SN 1990).

Các trường hợp trên được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Quy Hòa (Quy Nhơn) và Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng suy gan, phổi nặng. Tại huyện Ba Tơ, số ca mắc bệnh viêm da lòng bàn tay, chân tiếp tục gia tăng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.