Nối hai ca đứt lìa tay hy hữu

Nối hai ca đứt lìa tay hy hữu
TP - Hôm qua, Khoa Phẫu thuật Bàn tay Bệnh viện FV cho biết, vừa phẫu thuật nối thành công bị đứt lìa tay hy hữu cho hai bệnh nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trong lúc đi chơi ở Châu Đốc, tỉnh An Giang, khi đu người xuống khỏi xe tải, một chiếc đinh vít nhỏ đã móc vào nhẫn cưới của bệnh nhân Peter Buerke, người Thụy Sĩ và lôi tuột chiếc nhẫn đi. Lực tác động này khiến chiếc nhẫn trở thành một lưỡi dao bén ngọt cắt đứt rời ngón áp út của ông Buerke.

Sau hơn 9 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cứu được và trả lại chức năng ngón tay bị lìa cho ông. Một bệnh nhân khác là ông Leonard Arthur Tankard, 56 tuổi, kỹ sư dầu khí người Anh đang làm việc tại Việt Nam. Ngón giữa bàn tay trái của ông Tankard dập đứt lìa 1/3 đốt đầu ngón và đứt lìa. Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Bàn tay của Bệnh viện FV đã nối thành công ngón tay cho bệnh nhân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG