Phát hiện thêm người mắc “bệnh lạ”

Phát hiện thêm người mắc “bệnh lạ”
TP – Ngày 7–3, ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết: huyện Ba Tơ đã có tổng cộng 14 người mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (quen gọi là “bệnh lạ”).

> Phát hiện thêm nhiều người mắc “bệnh lạ”
> 'Bệnh lạ' chưa lui đã nhận 'thành tựu'

Trong 2 ngày 6 và 7-3, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa (Quy Nhơn) phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ tổ chức khám sàng lọc cho người dân các xã Ba Vinh, Ba Ngạc, Ba Điền đã phát hiện 9 ca nhiễm bệnh mới.

Đến chiều 7-3, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có ít nhất 17 trường hợp mắc bệnh và tái phát “bệnh lạ” được phát hiện tại 2 huyện Ba Tơ và Sơn Hà. Trong đó, 14 trường hợp ở huyện Ba Tơ (chủ yếu xã Ba Điền), 2 trường hợp ở xã Sơn Ba, 1 trường hợp ở xã Sơn Kỳ (huyện Sơn Hà).

Riêng trường hợp em Đinh Văn Thập (17 tuổi, ở xã Sơn Kỳ, Sơn Hà) đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi bị rất nặng và trong tình trạng nguy kịch. Sở Y tế Quảng Ngãi đã hội chẩn khẩn cấp và mời bác sĩ Bệnh viện da liễu T.Ư chẩn đoán đối với trường hợp này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.