Phơi bày sự thật 'thuốc tiên' tăng vòng 1

Phơi bày sự thật 'thuốc tiên' tăng vòng 1
Thực chất các loại thuốc tăng vòng 1 của chị em vẫn được quảng cáo rầm rộ chỉ là nội tiết tố nữ estrogen mà nếu dùng quá liều rất có thể bị biến chứng.

> Những bài thuốc nâng ngực ‘cười ra nước mắt’

Quảng cáo như... tiên

Chỉ cần lên Google và tìm từ khóa “thuốc tăng kích cỡ vòng 1” thì bạn sẽ được khoảng 500.000 kết quả trong vòng chưa đầy 0,2 giây. Thôi thì đủ các loại thuốc uống, thuốc ngậm, kem xoa, thậm chí cả bánh quy… “giúp vòng 1 thêm đầy đặn, gợi cảm và tuyệt đối không gây tác dụng phụ, không bị đau đớn”…

Các sản phẩm đều được quảng cáo là sản phẩm của các nước có nền công nghệ mỹ phẩm và khoa học cao như Mỹ, Nhật, Đức, Úc… và các loại thuốc đều được làm từ thiên nhiên bằng các nguyên liệu quý hiếm như: nhau thai cừu, tinh chất sắn dây dại, hạt giống cây thì là, bồ công anh, đinh hương, mâm xôi... với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Xem thử quảng cáo của loại thuốc tăng kích cỡ vòng một B. khiến ai đang tìm kiếm mặt hàng này cũng phải sung sướng.

“Đây là sản phẩm dạng kem làm từ thiên nhiên có tác dụng làm nở ngực và hồng nhũ hoa, giúp vòng 1 của các bạn nở nang và đầy đặn hơn, sản xuất của Mỹ. Sản phẩm chứa nhiều thành phần bao gồm Volufiline và Biobustyle, mang lại sự an toàn tuyệt đối cho bạn, không gây đau, ít tốn kém... B. được chứng nhận là sản phẩm lọt top 5 loại sản phẩm làm nở ngực tốt nhất 2010...”.

Phơi bày sự thật 'thuốc tiên' tăng vòng 1 ảnh 1

Hay quảng cáo của một nhãn hiệu khác là P. với slogan cực kỳ ấn tượng: “Thuốc nở ngực siêu nhanh, giải pháp thay thế giải phẫu ngực”.

Thậm chí, nhãn hiệu này còn tỏ ra mạnh miệng cho rằng: “... không chỉ làm nở ngực mà còn tạo dáng hai bầu ngực tròn đầy, nâng cao ngực và đặc biệt là thu gần khoảng cách 2 bầu ngực, tạo “khe” giữa 2 bầu ngực thêm bắt mắt.

Tất cả các tình trạng da thừa nhăn nheo, đầu nhũ thâm đen đều biến mất nhờ sự hỗ trợ của các thành phần chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, P. giúp bạn có cặp núi đôi hết sức khiêu gợi và quyến rũ.

Kết quả nở ngực sẽ biểu hiện sau 5 tuần, chỉ với 5 tuần bạn sẽ tăng được 1-2 áo ngực, nâng cao ngực 1-3cm, thu gần khoảng cách 2 bầu ngực 1-2cm…".

Hầu hết các loại sản phẩm đều đưa ra quy trình hoạt động của loại “thần dược” mà mình đang cung cấp là: kích hoạt các thụ thể estrogen, nhằm tăng sản xuất hormone, để cơ thể sản xuất ra các mô vú mới. Giúp vòng 1 trở nên săn chắc hơn, đầy đặn.

Chưa cần biết các loại “thần dược” trên mang lại kết quả thực hư thế nào, nhưng những lời quảng cáo chắc như đinh đóng cột đó này chắc chắn sẽ làm không ít chị em rút ví, mở hầu bao, sắm ngay cho mình một sản phẩm.

Tiền mất, tật mang

Theo bác sĩ Hà Vân Anh (Khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba): Các loại thuốc, thực phẩm chức năng giúp dạng uống để tăng kích thước vòng một thực chất là một phương pháp bổ sung nội tiết tố nữ estrogen với mục đích kích thích tuyến vú phát triển.

Với một người phát triển bình thường, nếu sử dụng estrogen không theo chỉ định của bác sĩ sẽ nguy hại cho sức khỏe vì cơ thể không thể điều hòa được lượng estrogen thừa, dẫn đến tình trạng mất cân bằng giữa estrogen với các hormone khác.

Hậu quả trước mắt có thể nhìn thấy ngay là rối loạn kinh nguyệt về lâu về dài có thể tạo nên các bệnh lý ở tuyến vú, nội mạc tử cung, thậm chí gây ung thư hai bộ phận này.

Nếu bạn cảm thấy vòng 1 của mình tăng lên chút ít thì đừng vội mừng, vì sử dụng thừa estrogen có thể khiến cơ thể giữ nước gây béo giả, nên mọi người có cảm giác có hiệu quả nhưng khi ngừng thuốc hiện tượng này sẽ hết chứ không làm ngực phát triển như quảng cáo.

Đặc biệt, với người có bệnh cao huyết áp, tim mạch hoặc đái tháo đường thì không nên dùng các loại thuốc này.

Còn các loại thuốc dùng dưới dạng kem bôi ngoài da, thì các loại “thần dược” này càng không có tác dụng gì, vì không thể hoặc chỉ một phần rất nhỏ các loại hoạt chất của nội tiết tố nữ estrogen có thể thấm vào cơ thể bằng đường thẩm thấu qua da.

Chính ở các nước sản xuất các loại “thần dược” trên như Mỹ, Nhật, Đức, Úc… những người muốn có bộ ngực nở nang cũng phải dùng đến phẫu thuật thẩm mỹ chứ không có loại thuốc nào có tác dụng thần kỳ như thế.

Theo bác sĩ Vân Anh, kích thước vòng 1 tùy thuộc vào di truyền, thể trọng của mỗi người và chế độ dinh dưỡng. Với những người có di truyền ngực nhỏ thì không nên can thiệp, vì điều này là vô ích ngoại trừ việc phẫu thuật thẩm mỹ. Với những người gầy, ngực nhỏ do chế độ dinh dưỡng nên thiết lập chế độ ăn uống khoa học, hợp lý, để bổ sung cho cơ thể đầy đủ chất dinh dưỡng và các vitamin thiết yếu và chăm chỉ tập thể dục.

Theo Kiến Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.