Quá lạc quan là do não "bị lỗi"

Quá lạc quan là do não "bị lỗi"
Các nhà khoa học đã phát hiện ra những người quá lạc quan là do bộ não đã "bị lỗi", nghiên cứu vừa công bố trên tờ Nature Neuroscience khẳng định điều này.

Quá lạc quan là do não "bị lỗi"

Các nhà khoa học đã phát hiện ra những người quá lạc quan là do bộ não đã "bị lỗi", nghiên cứu vừa công bố trên tờ Nature Neuroscience khẳng định điều này.

Quá lạc quan là do não "bị lỗi" ảnh 1
Ảnh: minh họa - Internet
 

Các chuyên gia đã sử dụng máy quét hình ảnh bộ não và nhận thấy một số người trong chúng ta được lập trình chỉ để thấy mặt tươi sáng mà bỏ qua những tín hiệu xấu trong cuộc sống. Nghiên cứu này có thể giúp giải thích tại sao lại xảy ra khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Tiến sĩ Tali Sharot đến từ trung tâm Neuroimaging của đại học London cho biết: "Việc bạn chỉ tập trung nhìn vào nửa có nước của cốc chứ không phải nửa không có nước có thể là một điều tích cực - nó làm giảm căng thẳng và lo lắng cũng như tốt cho sức khỏe và hạnh phúc của bạn".


"Nhưng nó cũng có nghĩa là bạn ít có khả năng để có hành động phòng ngừa, chẳng hạn trong việc quan hệ tình dục an toàn hay có một khoản tiết kiệm khi về già. Nhiều chuyên gia nhận thấy khủng hoảng tài chính 2008 xảy ra vì các doanh nghiệp đánh giá quá cao khả năng của mình ngay cả khi có những bằng chứng về điều ngược lại".


Bộ não của những người này phớt lờ những tin tiêu cực và chỉ lưu giữ một thế giới quan tích cực. Kết quả từ máy quét cho thấy thùy trán của những người này hoạt động mạnh hơn khi đón nhận các thông tin tốt hơn dự kiến và khi có các thông tin xấu hơn thì phần não này lại "lơ đi", hoạt động kém hơn. Điều này cho thấy họ luôn suy nghĩ tích cực về tương lai cho dù sự thật có thế nào.

Thanh Xuân (theo Sciencedaily, Mirror)
Bee

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG