Giải mật vụ máy bay Trung Quốc suýt trúng tên lửa Triều Tiên

Giải mật vụ máy bay Trung Quốc suýt trúng tên lửa Triều Tiên
Vụ việc xảy ra vào tháng 3/2014, khi chiếc máy bay của Trung Quốc vượt qua quỹ đạo của tên lửa được Triều Tiên phóng đi từ bờ biển phía đông nước này 7 phút trước đó.

Vụ việc xảy ra vào ngày 4/3/2014 khi chiếc máy bay Airbus A321 chở theo 220 hành khách của hãng hàng không China Southern Airlines mang số hiệu CZ628 đi qua quỹ đạo của tên lửa Triều Tiên. 

Thời điểm đó, chiếc phi cơ của Trung Quốc đang trên hành trình từ sân bay Narita của Nhật Bản tới Thẩm Dương. Chiếc Airbus A321 được cho là bay qua quỹ đạo của tên lửa vào lúc 16h24 trong khi Bình Nhưỡng bắn tên lửa vào lúc 16h17.

Theo tuyên bố được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra không lâu sau vụ việc, "một tình huống hết sức nguy hiểm đã xảy ra khi chuyến bay CZ628 của hãng hàng không China Southern Airlines, Trung Quốc đi qua đường đạn của tên lửa mà Triều Tiên phóng lên".

Cũng theo thông báo này, Bình Nhưỡng phóng tên lửa mà không hề cảnh báo trước cho các máy bay dân sự.

 Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói chiếc máy bay đang ở độ cao 10 km, trong khi trần bay của tên lửa nói trên là 20 km.

Về phía Triều Tiên, hãng thông tấn nước này KCNA dẫn phát ngôn viên quân đội khẳng định rằng vụ phóng tên lửa của họ chỉ là hành động để tự vệ và không bình luận thêm về vụ việc.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG