Mới nhất

Cháy chợ người Việt ở Nga

Cháy chợ người Việt ở Nga

Lửa đã bùng lên ở khu chợ của người Việt tại thành phố Kazan, Cộng hòa tự trị Tatarstan, thuộc Liên bang Nga vào ngày 13/10 và mới chỉ được khống chế vào sáng nay (14/10).
46 ngàn luật gia tiếp tục phản đối Trung Quốc

46 ngàn luật gia tiếp tục phản đối Trung Quốc

TP - Trước việc Trung Quốc tiếp tục leo thang sử dụng vũ lực, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quyền con người, vi phạm luật pháp quốc tế, Hội Luật gia Việt Nam ngày 25/6 tổ chức cuộc họp báo lần thứ ba để ra tuyên bố phản đối Trung Quốc.
Tàu đầu kéo Tân Hải 285 của Trung Quốc đâm tàu Kiểm ngư 951 (phải) của Việt Nam. Nguồn: Cảnh sát biển Việt Nam

Kiều bào sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc

TP - Trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đã bày tỏ lòng yêu nước, quyết tâm và sẵn sàng tự nguyện về nước để bảo vệ Tổ quốc.
(Ảnh: Anh Ngọc/TTXVN)

Cộng đồng người Việt tại Italy biểu tình trước sứ quán Trung Quốc

Hôm 18/5, cộng đồng người Việt, học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập và công tác tại Italy cũng như nhiều người bạn Italy yêu Việt Nam đã tổ chức buổi biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Rome nhằm phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) ở vùng biển thuộc thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 
Như một gia đình. ảnh: Nam Cường

Ám ảnh & sám hối

TP - Một số người chọn Việt Nam là nơi định cư, số khác đi về liên tục, họ là những người Mỹ, Pháp, Canada… nặng lòng với nước Việt. Tất cả cùng chung một mục đích: xoa dịu nỗi đau, nhân lên tình yêu thương giữa người với người. 
Quán quân Ý Thảo ”phiêu” trong ca khúc Trả nợ tình xa

Sôi động tiếng hát MOVSA Gala 2014

TPO - Nguyễn Hồ Ý Thảo, sinh viên Đại học La Trobe, vừa đoạt Giải nhất Cuộc thi tiếng hát du học sinh Việt Nam do Hội du học sinh Việt Nam tại Melbourne (MOVSA) tổ chức đêm 18-4 tại khán phòng Deakin Edge ở quảng trường trung tâm thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc.
Tiệm phở Việt 40 năm trên đất Úc

Tiệm phở Việt 40 năm trên đất Úc

Giá mỗi tô phở Tàu Bay tới gần 270.000 đồng, nhưng cửa hàng phở Việt có tuổi đời 40 năm trên đất Úc vẫn đắt khách, nhờ bí quyết từ nước dùng đậm đà.
Bà Ngọc Điệp trao tấm ảnh Michel hồi nhỏ cho ông Phong (Ảnh từ trang facebook bà Điệp)

Con trai ở Đức tìm được cha Việt nhờ Facebook

Mấy chục năm qua, ông Lê Đại Phong đã cố gắng tìm đứa con trai ngoại quốc của mình nhưng vô vọng. Cho đến một ngày, ông bất ngờ nhận được tin con ông cũng đang thông qua mạng facebook để tìm ông...
Bữa tiệc portluck tại nhà riêng GS Vũ Hà Văn (thứ 2 từ trái sang) ở Mỹ

Món potluck tự nấu góp vui

TP - Sau hơn 20 năm ăn Tết ở xứ người, hết Hungary (nơi GS Vũ Hà Văn học đại học) rồi lại sang Mỹ (nơi anh là giáo sư đại học), năm nay con trai nhà thơ Vũ Quần Phương mới lại có một cái Tết ấm áp nơi quê nhà.
Chị Loos Nguyễn Thị Hoài Thu được nhận Bằng Khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tháng 11/2013 tại Hà Nội. Ảnh: Bích Ngọc

Nôi êm của phụ nữ Việt ở Berlin

TP - Chị Loos Nguyễn Thị Hoài Thu vừa về Hà Nội dự Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài cuối tháng 11/2013. Hội nghị có hàng trăm đại diện phụ nữ Việt ở 28 nước trên khắp thế giới. Tham luận vo 5 phút của chị đủ ấn tượng. Nhưng ít ai biết rằng phía đằng sau chị, VINAPHUNU, một tổ chức dành cho phụ nữ Việt tại Berlin, Đức, đã tạo chiếc nôi văn hóa tri thức cho phụ nữ Việt xa xứ.
Chương trình Táo quân của cộng đồng người Việt tại Hungary

Hái tre xanh làm lộc

TP - Nữ thi sỹ, doanh nhân Phan Bích Thiện, bà chủ khách sạn lâu đài Fried ở Budapest, Hungary cho biết, năm nay chị sẽ tự tay gói bánh chưng để con cái biết được không khí Tết Việt Nam.
Văn nghệ đón Tết cổ truyền ở Angola. Ảnh: Ngọc Tuân

Người Angola cũng thích Tết Việt

TP - Ở Angola, có lẽ nơi tụ hội đông đúc người Việt nhất chính là thủ đô Luanda. Không khí Tết Việt ở chợ São Paulo tại Luanda cũng lan tỏa đến nhiều người dân Angola.
Du học sinh Việt tổ chức hội chợ, phố ông đồ ở Nga

Du học sinh Việt tổ chức hội chợ, phố ông đồ ở Nga

TPO - Những du học sinh Việt Nam đang học tập ở khắp nơi trên đất nước Nga tổ chức đón Tết Nguyên Đán thật rộn ràng. Đặc biệt, những du học sinh ở thành phố Tula (Nga) tổ chức hội chợ xuân với đầy đủ màu sắc, từ các hàng bán đồ Tết, ông đồ viết câu đối…
Người Việt gói bánh chưng đón Tết ở Hàn Quốc

Người Việt gói bánh chưng đón Tết ở Hàn Quốc

TPO - Những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, tổ chức đón Tết Nguyên Đán theo phong tục cổ truyền. Họ gói bánh chưng, trang trí cành đào, chuẩn bị mọi thứ để đón xuân sang nơi đất khách…
Anh Nguyễn Thành Vinh (mũ xanh, ở giữa, hàng trên) chụp ảnh cùng bạn bè đêm giao thừa (31/12/2013)

Du học sinh Ba Lan đón năm mới 2014

TPO - Với du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập tại Châu Âu nói chung và Ba Lan nói riêng năm mới thường bắt đầu sớm, có khi bắt đầu từ tết dương lịch. Thời điểm này gần ngay sau nghỉ lễ Noel, nên du học sinh được nghỉ nhiều, có thời gian tham gia và tổ chức các hoạt động.
Tết đầm ấm của du học sinh Việt ở Nga

Tết đầm ấm của du học sinh Việt ở Nga

TPO - Cùng nhau gói bánh chưng, trang trí đèn màu, hoa, những du học sinh Việt đang học tập tại trường Đại học Tổng hợp Kĩ thuật sông Đông, Nga tổ chức đón Tết Giáp Ngọ đầm ấm, ý nghĩa.