Lễ hội văn hóa Việt ở xứ sở Kim chi

Lễ hội văn hóa Việt ở xứ sở Kim chi
TPO - Ngày 27/10, được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, chính quyền TP Daejeon và Đại học Quốc gia Chungnam, Hội người Việt Nam tại HQ tổ chức Lễ hội văn hóa Việt Nam lần thứ ba.
Lễ hội văn hóa Việt ở xứ sở Kim chi ảnh 1

Hàng ngàn người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây đã đến dự lễ khai mạc, tham quan các gian hàng và thưởng thức món ăn truyền thống của dân tộc.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Thị Hà cùng đoàn cán bộ của T.Ư Đoàn đang tham gia chương trình bồi dưỡng về công tác quản lý nguồn nhân lực tại Hàn Quốc cũng đã tham dự lễ hội.

Tại lễ khai mạc được tổ chức ở hội trường Đại học Quốc gia Chungnam (TP Daejeon), những người tham dự đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lễ hội văn hóa Việt ở xứ sở Kim chi ảnh 2

Hiện có khoảng 170.000 người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại xứ sở Kim chi; trong đó có 70.000 cô dâu Việt. Lễ hội này là một trong những hoạt động lớn của Hội người Việt tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động nhằm tăng thêm sự đoàn kết, gắn bó; giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam với bạn bè Hàn Quốc và là hoạt động chào mừng kỷ niệm 21 năm thiết lập quan hệ ngoai giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Lê Anh Đạt
(Từ Daejeon, Hàn Quốc)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.