Hòa giải hay tham vọng?

Hòa giải hay tham vọng?
TP - Tâm trạng nghi kỵ giữa Israel và Palestine mạnh hơn bao giờ hết – đó là lời thừa nhận của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (người cầm trịch cho cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine) trong cuộc điều trần về ngân sách cho năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ mới diễn ra tại Washington.

Mặc dù vậy, Kerry vẫn tỏ ra lạc quan bởi vì theo nhận định của ông, đã có được “bước tiến nhất định” trong việc hai bên Israel và Palestine đạt được một thỏa thuận khung nhằm tiến tới bình thường hoá quan hệ giữa 2 nước.

John Kerry thẳng thắn thừa nhận vẫn tồn tại những vấn đề chủ yếu chưa giải quyết được nhưng đó chỉ là “một phần của một bức tranh rộng lớn hơn”.

Theo ý kiến Ngoại trưởng Mỹ, cần xem xét những vấn đề này trong bối cảnh cụ thể của cuộc đàm phán, và ông có lòng tin rằng cả Israel và Palestine đều thật sự mong muốn đưa cuộc đàm phán đến kết quả tích cực.

Nhưng mong muốn là một chuyện còn thực tế lại có thể là chuyện khác hẳn. Ngoại trưởng Mỹ không giấu giếm rằng cuộc đàm phán diễn ra không nghiêm túc và mức độ nghi kỵgiữa hai phía cao hơn bao giờ hết.

Tuy Ngoại trưởng John Kerry ngay từ lúc bắt đầu cầm trịch cho cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại đến bản thoả thuận khung định hướng cho cuộc đàm phán nhưng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lại vừa cho biết là cho tới nay ông vẫn chưa nhận được bản thoả thuận khung mà Mỹ đã hứa sẽ gửi đến ông. Ông cho biết như vậy trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh David Cameron tại Palestine.

Ông Abbas cũng tuyên bố không có ý định gia hạn cho cuộc đàm phán đã kéo dài từ cuối tháng 7 năm ngoái và dự định sẽ phải kết thúc vào đầu tháng 4 năm nay.

Trong khi ấy dư luận rộng rãi ở Israel không tin Ngoại trưởng Mỹ sẽ bảo vệ được Israel theo những gì được ghi trong thoả thuận khung. Có tới 66% người dân Israel cho rằng Ngoại trưởng Mỹ nỗ lực chỉ nhằm mục đích thoả mãn tham vọng cá nhân, nhằm được ghi danh vào lịch sử với tư cách Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên hoá giải được cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.