Indonesia:

14 tên say hiếp một nữ sinh

TP - Một nữ sinh trên đường đi học về đã bị 14 kẻ say xỉn cưỡng hiếp tập thể và đánh đập một cách tàn nhẫn. Cái chết của nạn nhân ở ngôi làng nhỏ trên đảo Sumatra đang gây ra làn sóng giận dữ ở Indonesia và các nhà hoạt động kêu gọi chính phủ khẩn trương cải cách luật pháp về vấn đề bạo lực tình dục.

Thi thể đầy vết đánh đập của nạn nhân được tìm thấy 3 ngày sau đó trong rừng, trong tình trạng không mảnh vải che thân và bị buộc chặt. Báo chí địa phương đưa tin, 14 đối tượng bị cho là thủ phạm, và 12 tên đã bị bắt. Vụ án xảy ra vào đầu tháng 4 nhưng cơn phẫn nộ bùng lên những ngày gần đây khi nhiều bài viết về vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng tham gia làn sóng lên án khi đăng tải trên mạng xã hội thông điệp: “Chúng ta đều thương xót cho mất mát đau thương này… Các bé gái và trẻ em cần được bảo vệ khỏi bạo lực”.

Bạo lực tình dục xảy ra nhan nhản ở Indonesia, với 35 trường hợp được báo cáo mỗi ngày, theo số liệu thống kê của Ủy ban Quốc gia chống bạo hành phụ nữ. Ủy ban này đang kêu gọi các nghị sĩ thông qua luật chống bạo lực tình dục đang bị nghẽn trong Quốc hội. Liên minh các tổ chức phi chính phủ kêu gọi Quốc hội Indonesia nhanh chóng thông qua dự luật mang tên Xóa bỏ bạo lực tình dục, nhằm tăng cường bảo vệ nạn nhân bị cưỡng hiếp và coi nhiều hành vi liên quan khác là tội hình sự. Luật hiện hành của Indonesia cấm cưỡng hiếp, nhưng tình trạng lạm dụng thường xuyên xảy ra, và thủ phạm chỉ phải chịu hình phạt tối đa 14 năm tù. Các nhà hoạt động kêu gọi cần có luật cụ thể hơn để kết án những kẻ phạm tội liên quan tình dục và áp án tù dài hơn.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.