Trung Quốc hoàn tất dự án Đập Tam Hiệp

 Trung Quốc hoàn tất dự án Đập Tam Hiệp
TPO- Cùng với việc đưa vào vận hành Tua-bin phát điện cuối cùng bên bờ nam sông Dương Tử, Trung Quốc đã hoàn tất dự án Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc sớm một năm so với kế hoạch.
 Trung Quốc hoàn tất dự án Đập Tam Hiệp ảnh 1
Các công nhân đang kiểm tra tổ hợp máy phát điện số 15 bên bờ phải sông Dương Tử. ( Tân Hoa Xã)

Ông Cao Guangjing- Phó Tổng giám đốc Dự án Đập Tam Hiệp cho biết, hôm nay 30/10, tổ hợp máy phát điện số 15- với 72 giờ chạy thử nghiệm- có thể chính thức kết nối với hệ thống điện của công trình thủy điện Đập Tam Hiệp.

Bắt đầu khởi công năm 1993, Dự án Đập Tam Hiệp ban đầu được trông đợi sẽ hoàn tất vào tháng 11/2009.

Với trị giá xây dựng khoảng 22,5 tỷ USD, Đập Tam Hiệp có chức năng ngăn lụt; kiểm soát dòng nước chảy từ thượng lưu và trung lưu sông Dương Tử; tạo ra điện năng; giúp giao thông đường thủy thuận lợi.

Các phần chính của Dự án Đập Tam Hiệp gồm: một con đập cao 185 mét; một cửa vận chuyển thuyền, điều phối nước cao 5 tầng; 26 tuabin phát điện. Đập Tam Hiệp có 14 tuabin phát điện ở bờ trái sông Dương Tử và 12 tuabin phát điện ở bờ phải sông Dương Tử.

Thủy điện Đập Tam Hiệp có tổng công suất phát điện thiết kế là 84,7 tỷ kilowat mỗi năm. Kể từ năm 2003, khi tổ hợp máy phát điện đầu tiên vận hành, đến nay dự án Đập Tam Hiệp đã mang lại 270 tỷ kilowat điện cho Trung Quốc.

 Trung Quốc hoàn tất dự án Đập Tam Hiệp ảnh 2
Dự án Đập Tam Hiệp hoàn thành sớm ( Tân Hoa Xã)

Điện do thủy điện Đập Tam Hiệp sản xuất được truyền tới 15 tỉnh thành thuộc miền trung, miền đông và nam Trung Quốc, góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện tại các khu vực công nghiệp.

Tính đến tháng 6/2008, 1,24 triệu dân đã phải di rời để mở đường xây dựng Đập Tam Hiệp.Đến năm 2012, Trung Quốc dự kiến tăng 6 tuabin phát điện tại Đập Tam Hiệp.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG