19 phụ nữ Iraq bị giết vì từ chối cưới chiến binh IS

Các chiến binh IS tại Iraq. Ảnh: Press TV
Các chiến binh IS tại Iraq. Ảnh: Press TV
TPO - Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa hành quyết man rợn 19 phụ nữ trong thành phố Mosul, Iraq vì… không chịu cưới chiến binh của tổ chức này, Press TV đưa tin.

Ngày 3/8, trả lời kênh truyền hình al-Sumaria, phát ngôn viên Đảng Dân chủ người Kurd Saeed Mamouzini cho hay, trong vòng hai ngày qua, phiến quân IS đã hành quyết 19 phụ nữ trong thành phố Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400km về phía bắc. 

Nguyên nhân là do các nạn nhân từ chối kết hôn với các chiến binh IS.

Đây không phải lần đầu tiên phiến quân IS hành quyết phụ nữ vì lý do trên. Theo báo cáo của Bộ Nhân quyền Iraq hồi tháng 12/2014, IS đã hành quyết ít nhất 150 phụ nữ, trong đó có cả những người đang mang bầu tại tỉnh al-Anbar, miền tây Iraq vì lý do tương tự. Ngoài ra, theo Bộ này, phiến quân IS còn chôn những phụ nữ trong những ngôi mộ tập thể ở Fallujah, cách Baghdad khoảng 69km về phía tây.

Tháng trước, phát ngôn viên một nhóm bảo vệ quyền lợi phụ nữ ở Iraq cho hay, các chiến binh IS đã cưỡng hiếp tập thể 7 phụ nữ ở Fallujah, sau đó giết hại họ.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 3/8, lực lượng an ninh Iraq cho hay, họ vừa tiêu diệt được chỉ huy IS Nabilov Uzbeki, người Uzbek trong một cuộc phục kích tại thành phố Saqlawiyah, tỉnh Anbar. Uzbeki được cho là người chịu trách nhiệm cho các vụ đánh bom xe ở khu vực trên.

Theo Theo Press TV
MỚI - NÓNG