190 năm tù vì tội hối lộ

190 năm tù vì tội hối lộ
TP - Chính quyền bang Philadelphia (Mỹ) mới đây đã cáo buộc doanh nhân người Nga Dmitri Kharder, 42 tuổi, phạm tội đưa hối lộ 3,5 triệu USD. 

Trước đây, Kharder đã có thời gian đứng đầu Công ty tư vấn Chestnut Consulting Group đặt trụ sở tại Pennsylvania. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2009, Kharder đã nhiều lần đưa hối lộ cho một quan chức của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu EBRD với tổng số tiền lên đến 3,5 triệu USD. 

Nhờ những hành động phạm pháp đó, Kharder đã giúp các khách hàng của mình được EBRD cấp cho những khoản đầu tư có tổng trị giá lên đến hơn 100 triệu USD. Kharder không chỉ có hộ chiếu Nga mà còn có hộ chiếu Đức, hơn thế nữa, ông ta thường xuyên sống ở Mỹ. 

Nếu lời buộc tội được chứng thực, ông ta sẽ phải ngồi tù 190 năm và nộp khoản tiền phạt 1,75 triệu USD.

Theo Theo Vesti.ru
MỚI - NÓNG