20 trẻ em di cư chết thương tâm giữa sa mạc

Những người di cư trên những chiếc xe tải ở Niger trên hành trình tới châu Âu. Ảnh: AFP
Những người di cư trên những chiếc xe tải ở Niger trên hành trình tới châu Âu. Ảnh: AFP
TPO - Giới chức Niger cho biết, thi thể của 34 người di cư, trong đó có 20 trẻ em vừa được tìm thấy tại sa mạc Sahara, gần biên giới với Algeria, BBC đưa tin ngày 16/6. 

Theo thông báo của chính phủ Niger, các thi thể được tìm thấy gần khu vực Assamakka.

Bộ trưởng Nội vụ Niger Bazoum Mohammed cho hay, 34 nạn nhân gồm 20 trẻ em và 14 người lớn (9 phụ nữ và 5 nam giới). Những người này chết trong trong khoảng thời gian từ 6 - 12/6 và dường như chết vì khát sau khi bị bọn buôn người bỏ lại.

"34 người đã chết trong khi cố gắng vượt sa mạc", ông Mohammed nói.

Hai nạn nhân được xác nhận là người Nigeria trong khi quốc tịch những người còn lại vẫn chưa được rõ.

Sau khi hay tin, Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Niger nằm trên một tuyến đường di cư lớn giữa các tiểu vùng Sahara châu Phi và châu Âu. Trong những năm gần đây, hàng nghìn người di cư bất hợp pháp đã tới Algeria, hầu hết là thông qua Mali và Niger.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG