2015 là năm nóng kỷ lục

2015 là năm nóng kỷ lục
TP - Nhiệt độ toàn cầu trong năm 2015 có thể ở mức cao kỷ lục. Số liệu đến cuối tháng 11 cho thấy nhiệt độ năm nay cao hơn bất kỳ năm nào trước đây. 

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), ước tính sơ bộ dựa trên số liệu 11 tháng đầu năm nay cho thấy nhiệt độ bề mặt toàn cầu tăng 0,73 độ C so với trung bình của giai đoạn 1961-1990. Từ 2011 đến 2015 cũng là giai đoạn nóng kỷ lục, cao hơn 0,57 độ C so với trung bình của giai đoạn 1961-1990. Nguyên nhân chính là do sự kết hợp của El Nino mạnh và hiện tượng ấm lên toàn cầu do con người gây ra.

Theo WMO, mức khí gây hiệu ứng nhà kính trong khí quyển đã đạt ngưỡng cao mới. Ở bắc bán cầu, mùa xuân 2015 chứng kiến lần đầu tiên nồng độ CO2 trung bình vượt mức 400 phần triệu.

“Tình trạng khí hậu toàn cầu trong năm 2015 sẽ trở thành lịch sử vì nhiều lý do. 2015 có thể sẽ là năm nóng kỷ lục, với nhiệt độ bề mặt đại dương lên mức cao nhất từ khi con người bắt đầu đo. Có thể ngưỡng tăng thêm 1 độ C sẽ bị vượt qua. Đây là những điều tồi tệ với cả hành tinh”, Tổng thư ký WMO Michel Jarraud nói. Thông tin được đưa ra trước thềm Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP21) sẽ diễn ra tại Paris từ ngày 30/11 đến 1/12.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG