46 con tin Thổ Nhĩ Kỳ bị IS bắt giữ được phóng thích

IS đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Mosul, phía bắc Iraq, hồi tháng 6.
IS đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Mosul, phía bắc Iraq, hồi tháng 6.
Hàng chục con tin Thổ Nhĩ Kỳ bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ tại thành phố Mosul ở miền bắc Iraq hơn 3 tháng qua, đã được phóng thích, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu vui mừng thông báo.

Thủ tướng Davutoglu công bố thông tin trên trong khi đang có chuyến thăm chính thức Azerbaijan.

Theo ông Davutoglu, các con tin được phóng thích vào sáng sớm nay và đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Họ đã được cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đưa về thành phố Sanliurfa ở miền nam nước này.

Các con tin bao gồm các nhà ngoại giao, gia đình họ, cùng các binh sĩ.

Họ bị bắt giữ tại lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul sau khi phiến quân Hồi giáo IS chiếm quyền kiểm soát thành phố hồi tháng 6.

Ông Davutoglu không tiết lộ các thông tin chi tiết liên quan tới vụ phóng thích các con tin. Chưa rõ vì sao họ được trả tự do.

Hơn 30 tài xế xe tải Thổ Nhĩ Kỳ, cũng bị bắt giữ tại Mosul hồi tháng 6, đã được thả một tháng sau đó nhưng chi tiết về vụ phóng thích cũng không được công khai.

Thủ tướng Davutoglu cho biết ông sẽ cắt ngắn chuyến thăm Azerbaijan để trở về nước gặp gỡ các con tin.

Các nguồn tin ban đầu cho biết 49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ đã được thả, nhưng sau đó có thông tin nói rằng 3 trong số các con tin là người Iraq. Hiện chưa rõ số phận của 3 con tin Iraq này.

Tổ chức phiến quân IS đã chiếm các khu vực rộng lớn ở miền bắc Iraq và IS. Mỹ ước tính IS có tới 30.000 tay súng.

Mỹ đã tiến hành hơn 170 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại Iraq kể từ giữa tháng 8.

Các chiến đấu cơ Pháp đã lần đầu tiên tham gia các cuộc không kích ngày 19/9 khi tấn công một kho đạn của IS ở miền đông bắc Iraq.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối tham gia trực tiếp vào chiến dịch chống IS một phần vì lo ngại cho sự an toàn của các con tin.

Theo An Bình

Theo Dân Trí, BBC
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".