Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì phi công đột tử

Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì phi công đột tử
Một máy bay của hãng hàng không Qatar Airway, trên đường từ Manila đi Doha, đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) của Malaysia, sau khi phi công lái chính đột tử do đau tim khi đang bay.

Một máy bay của hãng hàng không Qatar Airway, trên đường từ Manila đi Doha, đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) của Malaysia, sau khi phi công lái chính đột tử do đau tim khi đang bay.

Một chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airway. Ảnh: Internet
Một chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airway. Ảnh: Internet.

Một người phát ngôn của hãng Qatar Airway cho biết, phi công 43 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, kêu đau ngực và ngay lập tức, viên phi công phụ lái đã yêu cầu cho máy bay hạ cánh xuống KLIA lúc 11giờ 30 phút ngày 13 - 10.

Chiếc máy bay Airbus A330 chở 250 hành khách đã hạ cánh an toàn. Nhóm y tế đã túc trực sẵn để tiến hành cấp cứu, tuy nhiên viên phi công đã ngừng thở.


Chiếc máy bay tiếp tục cuộc hành trình với một phi hành đoàn khác vào lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày.


Cảnh sát trưởng bang Sepang Supt Zahedi Ayub xác nhận theo kết quả khám nghiệm, phi công nói trên bị chết do trụy tim.


Theo Thanh Thủy
Vietnam+

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.