Hàn Quốc, Mỹ quyết chống Triều Tiên khiêu khích

Ngày 15-1, Mỹ sẽ đưa 12 máy bay chiến đấu F-16CM tới Hàn Quốc Ảnh: Military Psj
Ngày 15-1, Mỹ sẽ đưa 12 máy bay chiến đấu F-16CM tới Hàn Quốc Ảnh: Military Psj
TP - Ngày 13-1, Ngoại trưởng Hàn Quốc tuyên bố, hợp tác quân sự Hàn - Mỹ hiện mạnh hơn bao giờ hết, nhằm giúp phòng chống bất kỳ khiêu khích nào của CHDCND Triều Tiên.

> Mỹ-Hàn tập trận, Triều Tiên cảnh báo

Trong khi đó, Mỹ thông báo, ngày 15-1 sẽ gửi thêm máy bay chiến đấu tới Hàn Quốc để giúp bảo vệ đồng minh. Tuần tới, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ họp hội nghị 3 bên cấp cao để tham vấn tình hình Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời hồi tháng 12-2011.

Hôm qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan tuyên bố: “Liên minh Hàn - Mỹ hiện vững chắc hơn bao giờ hết và đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, trong khi đối phó với sự khiêu khích của Triều Tiên”. Ông Kim phát biểu khi thăm Sư đoàn Bộ binh số 2 của Mỹ ở thành phố Dongducheon (cách thủ đô Seoul 40km về phía bắc).

Ngày 13-1, báo Sankei Shimbun (Nhật Bản) dẫn nhiều nguồn tin từ chính phủ nước này nói rằng, Triều Tiên mới đây bắn thử ba loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn.? Ngày 13-1, Triều Tiên thử tên lửa đất đối đất KN-02. Ngày 19-12-2011, nước này thử hai loại tên lửa tầm ngắn khác.

Giới quân sự Hàn Quốc tin rằng, Triều Tiên đang phát triển tên lửa KN-06 cải tiến từ KN-02. Cùng ngày tại Nhật Bản, Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (Mỹ), cho biết quân đội Mỹ tiếp tục cảnh giác với Triều Tiên, với khả năng xảy ra “trường hợp xấu nhất”.

Không lực Mỹ tuyên bố, Chủ nhật tới sẽ đưa 12 chiến đấu cơ F-16CM cùng khoảng 240 người thuộc Phi đội Chiến đấu Viễn chinh số 55 tới đồn trú 3 tháng tại căn cứ không quân ở thành phố Gunsan (cách Seoul 274 km về phía bắc), nhằm duy trì ổn định trong khu vực.

Cuối năm ngoái, 12 máy bay F-16CS và 200 người thuộc Phi đội Chiến đấu Viễn chinh số 421 (Mỹ) được gửi tới Gunsan. “Các đợt triển khai quân này tái khẳng định quyết tâm của chúng tôi trong việc cung cấp sức mạnh không chiến và năng lực quốc phòng phù hợp cho Hàn Quốc”, Trung tướng Jan-Marc Jouas, Tư lệnh Lực lượng Không quân số 7 (Mỹ), tuyên bố.

Khoảng 28.500 quân Mỹ đang đồn trú ở Hàn Quốc. Nhiệm vụ chính của Sư đoàn Bộ binh số 2 của Mỹ ở thành phố Dongducheon là bảo vệ Hàn Quốc trong trường hợp bị Triều Tiên tấn công, trước khi các đơn vị khác của Mỹ tới tiếp ứng.

Hội nghị 3 bên thời hậu Kim Jong-il

Ngày 17-1, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị cấp cao về Triều Tiên tại Washington. Phái đoàn Hàn Quốc do ông Lim Sung-nam, trưởng đoàn đàm phán sáu bên của nước này về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, dẫn đầu; phía Nhật Bản là người đồng cấp Shinsuke Sugiyama; phía Mỹ là nhà ngoại giao cấp cao nhất phụ trách châu Á Kurt Campbell, một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên tiết lộ.

“Hội nghị nhằm chia sẻ quan điểm về tình hình trên bán đảo Triều Tiên sau khi ông Kim Jong-il qua đời, đồng thời tham vấn biện pháp liên quan đàm phán sáu bên”, vị quan chức Hàn Quốc nói. Ngày 12-1 tại Hàn Quốc, ông Lim và ông Sugiyama thảo luận vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Minh Long
theo Yonhap, Xinhua, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.