Hàn Quốc muốn hợp tác với Việt Nam về điện hạt nhân

Hàn Quốc muốn hợp tác với Việt Nam về điện hạt nhân
TP - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan Ho ngày 6 - 3 cho biết, bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân diễn ra tại Seoul sắp tới, lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Hàn Quốc có kế hoạch thảo luận khả năng xúc tiến hợp tác trong dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

> Tuyển sinh ngành mới điện hạt nhân

Theo Đại sứ Ha Chan Ho, trong bối cảnh kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, các cấp ở hai nước đang đàm phán khả năng hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam, nhưng hiện còn quá sớm để nói về quy mô đầu tư cũng như địa điểm xây dựng.

Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ hai diễn ra vào cuối tháng 3, với sự tham dự của gần 60 lãnh đạo cấp cao đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế.

Đại sứ Ha Chan Ho nói rằng, phía Hàn Quốc trông đợi sự tham dự tích cực của Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong hợp tác về năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).