Hàn Quốc: Luật phòng chống tự tử có hiệu lực

Hàn Quốc: Luật phòng chống tự tử có hiệu lực
TP - Ngày 31-3, luật phòng chống tự tử của Hàn Quốc bắt đầu có hiệu lực, với hy vọng tạo ra một văn hóa trân trọng cuộc sống trong cộng đồng dân cư và kêu gọi chính phủ áp dụng nhiều biện pháp hạn chế tình trạng quyên sinh, Bộ Y tế và Phúc lợi thông báo hôm qua.

Theo luật mới, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành khảo sát toàn quốc, thành lập dịch vụ cuộc gọi khẩn 24/24h, thiết lập trung tâm ngăn tự tử khắp các tỉnh thành để xử lý nhanh những vụ sắp quyên sinh, đồng thời tư vấn, điều trị cho người có nguy cơ cao.

Số vụ tự sát ở Hàn Quốc tăng mạnh những năm qua: từ 21,8 vụ trên 100.000 dân năm 2006 lên 26 năm 2008 và 31,2 năm 2010.

Năm ngoái, khoảng 108.000 người tự tự hụt. Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số thành viên của Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế.

Minh Long
Theo Yonhap

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG