580 tội phạm đang lẩn trốn ở nước ngoài

580 tội phạm đang lẩn trốn ở nước ngoài
TP - Bộ Công an Trung Quốc cho biết, hiện nay, ít nhất 580 người Trung Quốc phạm tội hình sự liên quan kinh tế như tham nhũng, tham ô trong nước đang lẩn trốn ở nước ngoài.
Lai Changxing bị các phóng viên ở Vancouver săn tìm Ảnh: www.cbc.ca
Lai Changxing bị các phóng viên ở Vancouver
săn tìm. Ảnh: www.cbc.ca.

Báo chí Trung Quốc đưa tin, trong bối cảnh nền kinh tế nước này tăng trưởng nhanh, tội phạm kinh tế cũng tăng theo, trong đó có những quan chức ăn cắp hàng triệu USD từ công quĩ của công ty hoặc ngân sách nhà nước.

Ông Meng Qingfeng, Trưởng phòng Tội phạm Kinh tế thuộc Bộ Công an Trung Quốc, cho biết, 580 người kết án gây quĩ bất hợp pháp, lừa đảo vốn ngân hàng, chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, ký hợp đồng kinh tế gian lận…

Báo China Daily hôm 28-12 nói rằng, hầu hết kẻ phạm tội đang lẩn trốn tại Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Khó khăn lớn nhất của Trung Quốc trong việc dẫn độ tội phạm về nước chịu án là nhiều nước chưa ký với Trung Quốc hiệp định dẫn độ tội phạm. Cho đến nay, Trung Quốc mới ký với 37 nước.

Ông Meng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng là cơ quan chức năng cần tăng cường biện pháp ngăn chặn tội phạm ra khỏi biên giới Trung Quốc hơn là tìm cách đẩy mạnh hợp tác pháp lý dẫn độ tội phạm với nước ngoài.

Từ năm 2006 đến nay, nhà chức trách Trung Quốc đưa về nước 250 tên tội phạm lẩn trốn ở 20 quốc gia. Việc làm này rất khó khăn vì có sự khác biệt về hệ thống pháp luật của Trung Quốc với nhiều nước khác, ông nói.

Điển hình trong số tội phạm Trung Quốc sống lẩn trốn ở nước ngoài là Lai Changing chạy trốn sang Canada cách đây hơn 10 năm. Lai bị buộc tội đứng đầu mạng lưới nhập lậu vào Trung Quốc một khối lượng lớn hàng hóa trị giá nhiều tỷ USD dưới sự bảo kê của một số quan chức thoái hóa biến chất. Tại Canada, Lai đang tiến hành một chiến dịch pháp lý để được cư trú hợp pháp ở Canada. Lai nói rằng, nếu bị dẫn độ về Trung Quốc, sẽ bị tra tấn hoặc bị tử hình.

Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ việc chính quyền Canada dung túng cho Lai định cư tại nước này. Mặc dù chưa ký hiệp định dẫn độ tội phạm với Trung Quốc, Canada vẫn đang tìm cách trục xuất Lai khỏi Canada.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.