Bò tót lao đao vì nợ công

Bò tót lao đao vì nợ công
TP - Theo các số liệu thống kê của Chính phủ Tây Ban Nha, kể từ khi bùng nổ cuộc khủng hoảng nợ công, số lượng các cuộc đấu bò đã giảm gần một nửa, nếu vào năm 2007 có 2177 cuộc đấu bò, vào năm 2011chỉ còn 1177.

> Những “thị trấn ma” ở châu Âu

Cuộc khủng hoảng nợ công đã khiến sự thay đổi này diễn ra nhanh hơn. Tây Ban Nha lại là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất châu Âu (24,3%) nên ngày càng nhiều người dân Tây Ban Nha thích ngồi nhà hơn để tiết kiệm tiền.

Nếu trước đây, chính quyền thường tài trợ cho những cuộc đấu bò vào những dịp lễ hội, giờ đây họ thắt chặt hầu bao. Những chủ trại chuyên nuôi bò tót thi đấu cũng đành đi kiếm công việc khác vì giá bò giảm mạnh.

Để nuôi và huấn luyện được một con bò thi đấu tốt thường phải kéo dài 4 năm và tốn kém khoảng 4.000 euro, trong khi giá một con bò bán chỉ được chừng 500 – 600 euro.

Ngọc Thoa
Theo Kp.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".