Trung Quốc giải cứu 181 trẻ em bị bắt cóc

Trung Quốc giải cứu 181 trẻ em bị bắt cóc
TP - Các quan chức Trung Quốc cho biết, cảnh sát nước này vừa phá hai băng nhóm lớn buôn bán trẻ em, giải cứu 181 trẻ em đến từ 15 tỉnh, bắt giữ 802 nghi phạm.

> Trung Quốc: Bắt hơn 800 đối tượng buôn bán trẻ em

Trẻ em bị bắt cóc thường bị bán làm con nuôi hoặc trở thành lao động, người giúp việc. Buôn bán trẻ em trở thành vấn nạn ở Trung Quốc và bị chỉ trích do chính sách một con và buông lỏng luật nhận con nuôi. Nhiều người cho rằng, chính sách này vô tình tạo ra thị trường ngầm mua bán trẻ em.

Nhật Vũ
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.