FBI xác định được tay súng nả đạn vào đền thờ đạo Sikh

FBI xác định được tay súng nả đạn vào đền thờ đạo Sikh
TPO – Cơ quan điều tra Mỹ đã xác định được danh tính của tay súng nả đạn vào đền thờ hôm 5-8, đó là Wade Michael Page, người da trắng, từng phục vụ trong lực lượng quân đội Mỹ.

> Kinh hoàng xả súng ở đền thờ, bảy người thiệt mạng

Wade Michael Page, 40 tuổi thực hiện vụ xả súng vào đền thờ khiến 6 người thiệt mạng
Wade Michael Page, 40 tuổi thực hiện vụ xả súng vào đền thờ khiến 6 người thiệt mạng.

Wade Michael Page, 40 tuổi đã thực hiện vụ xả súng vào trưa ngày 5-8 tại đền thờ đạo Sikh, tại bang Wisconsin khiến sáu người thiệt mạng. Wade Michael Page đã bị cảnh sát tiêu diệt ngay hôm đó.

Cục điều tra liên bang Mỹ đã vào cuộc điều tra ngay sau khi vụ xả súng kết thúc. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố cần mở cuộc điều tra “một cách triệt để” vụ việc này nhằm thắt chặt an ninh quốc gia. Vụ xả súng vào đền thờ người Hồi giáo được FBI miêu tả như một “cuộc khủng bố nội địa”.

Theo những nhân chứng vụ việc, tay súng Wade Michael Page có hình xăm mang dòng chữ September 11, 2011, mang ý nghĩa của vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2011.

Wade Michael Page từng phục vụ trong hàng ngũ quân đội Mỹ vào năm 1992 và bị đào ngũ vào năm 1998 do có nhiều hành vi gây rối trong quân đội. Về sau, Wade Michael Page theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Trong vụ xả súng khiến sáu tín đồ đạo Sikh thiệt mạng, tay súng này đã sử dụng loại súng ngắn, nòng 9mm. Thông tin ban đầu mà cảnh sát nhận được là có trên hai người thực hiện vụ tấn công, nhưng khi áp sát hiện trường, chỉ có một tay súng ra tay.

Người dân thị trấn Oak Creek cầm bức ảnh tên Wade Michael Page
Người dân thị trấn Oak Creek cầm bức ảnh tên Wade Michael Page.

Thị trưởng thị trấn Oak Creek, bang Wisconsin cho biết, người dân khu vực thực sự hoang mang sau khi vụ xả súng xảy ra bởi lo ngại về một vụ khủng bố tương tự ngày 11-9.

Nguyễn Thủy
Theo Telegraph, Guardian

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.