Hôm nay, xét xử vợ Bạc Hy Lai

Hôm nay, xét xử vợ Bạc Hy Lai
TPO–Hôm nay, tại Tòa án trung cấp thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy (Trung Quốc) diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Cốc Khai Lai–vợ của cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai về tội “cố ý giết người”.

> Nhiều người Trung Quốc không biết sắp xử bà Cốc Khai Lai

Lực lượng an ninh được thắt chặt trước Tòa án trung cấp thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy vào sáng nay 9-8. Ảnh: AP
Lực lượng an ninh được thắt chặt trước Tòa án trung cấp thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy vào sáng nay 9-8. Ảnh: AP.

Mặc dù từ sáng sớm, trời đã đổ mưa lớn nhưng toàn bộ khu vực tòa án được lực lượng an ninh thắt chặt.

“Chúng tôi có nhiệm vụ theo dõi mọi động thái của người đi đường, phát hiện những biểu hiện lạ. Câu trả lời của chúng tôi nếu truyền thông hỏi là “tôi không biết”” – dẫn lời một nhân viên an ninh mặc thường phục.

Hàng chục cảnh sát còn lập hàng rào xung quanh tòa án. Một số tuyến đường dẫn qua tòa án bị nghiêm cấm lưu thông.

Bên ngoài hành lang phòng xét xử, hệ thống máy quay theo dõi được lắp đặt khá nhiều. Số lượng nhà báo, phóng viên bị hạn chế một cách tối thiểu. Hai quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Anh được phép có mặt tại phiên tòa để theo dõi.

Một quan chức của tòa án Hợp Phì cho biết, phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai cùng người giúp việc Trương Hiểu Quân vì tội đầu độc doanh nhân Anh Neil Heywood có thể sẽ diễn ra trong một ngày. Phiên xét xử buổi sáng sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ trưa nay (tức 15giờ - giờ Việt Nam).

Hai luật sư được chỉ định sẽ làm nhiệm vụ bào chữa cho bà Cốc tại phiên tòa.

Một trong hai người này là luật sư chuyên về tài chính. Cả hai không được phép đưa ra bất cứ bình luận nào trước giới truyền thông.

Một nguồn tin thân cận của gia đình bà Cốc cho biết, mẹ của bà Cốc, tức bà Phạm Thừa Tú đã khiếu nại lên Bộ Tư Pháp Trung Quốc về việc không được được thuê luật sư riêng bào chữa cho con gái bà.

Theo Reuters, người mẹ của bà Cốc cũng như các thành viên của gia đình nạn nhân Neil Heywood không thấy có mặt tại phiên tòa.

Phiên tòa công bằng và dân chủ?

Nhiều ý kiến nhận định khác nhau về phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai được đưa ra trong ngày hôm nay.

Ông Cheng Li – một chuyên gia chính trị cấp cao của Trung Quốc đến từ Viện Brooking (Washington) cho rằng: “Điều gì sẽ xảy ra với gia đình ông Bạc Hy Lai – một gia đình từng đầy quyền lực và giờ đây phải đối mặt với một vụ bê bối chính trị nghiêm trọng. Dù kết quả phiên tòa như thế nào thì ông Bạc- bà Cốc cũng đã thuyết phục được cộng đồng quốc tế nói chung và người dân Trung Quốc nói riêng rằng họ đã bị đưa ra xét xử, đó là sự công bằng”.

Các tuyền đường qua Tòa án trung cấp thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy trước đó một ngày (8-8) vắng vẻ
Các tuyền đường qua Tòa án trung cấp thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy trước đó một ngày (8-8) vắng vẻ.

Trước đó, chiều ngày 8-8, nhiều người đã tụ tập ở bên ngoài tòa án thành phố Hợp Phì trong đó có cả những người ủng hộ gia đình ông Bạc Hy Lai.

“Chúng tôi đến đây để theo dõi tình hình vụ việc mà. Chính phủ nói rằng phiên tòa sẽ được xét xử một cách công bằng thế nên chúng tôi đến đây để xem sự công bằng và dân chủ ấy được thể hiện như thế nào” – Ông Lu Huihua, 42 tuổi, một giáo sư đại học của tỉnh Nam Kinh phát biểu.

Trước đó, ông Lu cho biết ông sẽ có một chỗ ngồi tại phòng xét xử hình sự số 1, nơi diễn ra phiên tòa xử bà Cốc nhưng sau đó ông đã không được phép vào.

Ông cho rằng: “Tôi không tin là bà Cốc có tội. Bà ấy đủ tiền, đủ quyền để thuê mướn người khác thực hiện vụ ám sát ấy, chẳng tội gì bà ấy phải tự tay thực hiện vụ việc. Những cáo buộc mà bà ấy nhận chẳng qua bởi vì bà ấy là vợ ông Bạc Hy Lai mà thôi”.

Một số hình ảnh quanh Tòa án trung cấp thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy trong ngày hôm qua (8-8) và hôm nay :

Lực lượng an ninh đã được bố trí bên trong tòa án từ ngày hôm qua. Ảnh: Reuters
Lực lượng an ninh đã được bố trí bên trong tòa án từ ngày hôm qua. Ảnh: Reuters.
Biểu tượng trước Tòa án trung cấp thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy
Biểu tượng trước Tòa án trung cấp thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy .
Xe cảnh sát trong chiều ngày 8-8 tại tòa
Xe cảnh sát trong chiều ngày 8-8 tại tòa .
Cảnh sát được bố trí quanh tòa án vào sáng nay mặc dù trời mưa to. Ảnh: AP
Cảnh sát được bố trí quanh tòa án vào sáng nay mặc dù trời mưa to. Ảnh: AP.
Những người đi xem phiên tòa xét xử
Những người đi xem phiên tòa xét xử .
Lực lượng an ninh và cảnh sát được huy động tới bảo vệ quanh tòa án
Lực lượng an ninh và cảnh sát được huy động tới bảo vệ quanh tòa án.
Hàng rào an ninh được thiết lập ở khu vực quanh tòa án
Hàng rào an ninh được thiết lập ở khu vực quanh tòa án.
 

Nguyễn Thủy
Theo Reuters, Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG