Đầu tuần sau tuyên án bà Cốc Khai Lai

Đầu tuần sau tuyên án bà Cốc Khai Lai
TPO – Tòa án Trung Quốc sẽ tuyên án bị cáo Cốc Khai Lai - vợ ông Bạc Hy Lai vào thứ hai tuần tới (ngày 20-8).

> Nghi án đóng thế Cốc Khai Lai tại tòa

Phiên tòa xét xử bà Cốc diễn ra hôm 9-8 vừa qua tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc
Phiên tòa xét xử bà Cốc diễn ra hôm 9-8 vừa qua tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Theo AP, luật sư Li Xiaolin đến từ Bắc Kinh, cho biết, tòa án trung cấp nhân dân thành phố Hợp Phì sẽ tuyên án vụ bà Cốc Khai Lai cùng người giúp việc Trương Hiểu Quân bị buộc tội giết doanh nhân người Anh Neil Heywood vào ngày 20-8.

Ông Li Xiaolin là luật sư do gia đình ông Trương Hiểu Quân thuê làm việc từ hồi đầu năm nay.

Phiên tòa xét xử bà Cốc diễn ra cách đây một tuần (ngày 9-8) tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, song chưa tuyên án.

Tại tòa, bị cáo Cốc Khai Lai không phủ nhận hành vi lừa ông Neil Heywood vào một khách sạn ở Trùng Khánh, sau đó cho ông này uống thuốc độc. Bị cáo cũng nhận có sự giúp đỡ của Trương Hiểu Quân.

Một ngày sau phiên tòa xét xử, báo giới Trung Quốc rộ lên thông tin xuất hiện người đóng thế bà Cốc Khai Lai tại tòa. Phía quan chức Trung Quốc chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về chi tiết này.

Cũng trong thời gian bị cáo Cốc Khai Lai bị đưa ra xét xử, một nhóm vệ sĩ của ông Neil Heywood tiết lộ rằng, họ từng cứu ông chủ của mình (doanh nhân người Anh Neil Heywood) khỏi ba tay võ Trung Quốc, sau khi quan hệ tình cảm giữa ông và bà Cốc bị lộ.

Nhóm vệ sĩ này cũng cho biết, hai người từng có thời gian chung sống tại một căn hộ ở Bournemouth, Anh.

Tòa án thành phố Hợp Phì cũng mở phiên tòa xét xử bốn công an Trùng Khánh có liên quan đến vụ án này vì đã che giấu vai trò của bà Cốc trong vụ án và “bẻ cong" luật pháp vì quyền lợi cá nhân.

Một số chuyên gia nhận định, bà Cốc có khả năng sẽ không phải nhận bản án tử hình mà thay vào đó là một án tù dài ngày.

Nguyễn Thủy
Theo AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG