Nga sẽ hủy nhiều vũ khí hóa học vào năm 2015

Một trong các cơ sở hủy vũ khí hóa học của Nga
Một trong các cơ sở hủy vũ khí hóa học của Nga
TPO- Đến 31-12-2015, Nga sẽ hủy toàn bộ số vũ khí hóa học của nước này, một quan chức cấp cao phụ trách an toàn vũ khí hóa học của Nga cho hay.

“Tất cả vũ khí hóa học của nước Nga được sản xuất trong giai đoạn 1963- 1987. Thời gian an toàn của việc lưu trữ chúng sắp hết hạn”, ông Vladimir Mandych, phó giám đốc Cục liên bang về Lưu chứa An toàn và Xử lý Vũ khí Hóa học cho hay.

Ông nói thêm, thời hạn dự trữ an toàn các loại vũ khí hóa học Nga sẽ hết hạn vào 1-1-2013 và Nga đã sẵn sàng để “hoàn thành nhiệm vụ và hủy toàn bộ số vũ khí hóa học này cho đến 31-12-2015”.

Ông Mandych cho biết, hiện tại, khoảng 7.300 đơn vị đạn dược hóa học đang trong điều kiện nguy hiểm và 3.000 đơn vị trong số đó sẽ được xử lý trong năm nay.

Vào giữa tháng tám này, Nga đã hủy hơn 26.000 tấn, chiếm 65% trong kho dự trữ vũ khí hóa học của đất nước.

Ông Mandych cũng nhấn mạnh, công nghệ hủy vũ khí hóa học hai giai đoạn của Nga là công nghệ an toàn và thân thiện với môi trường nhất trên thế giới.

Dự kiến Nga sẽ chi 371 tỉ ruble (tương đương 11,9 tỉ USD) cho việc hủy vũ khí hóa học này.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG