Ngư dân Trung Quốc đâm chết lính Hàn Quốc có thể bị tử hình

Ngư dân Trung Quốc đâm chết lính Hàn Quốc bị dẫn về Incheon
Ngư dân Trung Quốc đâm chết lính Hàn Quốc bị dẫn về Incheon
TPO-23-8, Tòa án Tối cao Seoul diễn ra phiên điều trần cuối cùng của phiên xử thứ hai vụ ngư dân Trung Quốc đâm chết lính tuần dương Hàn Quốc trong khi đánh bắt cá trái phép tại vùng biển Hàn Quốc vào năm ngoái.

Các công tố viên đề xuất mức án tử hình hoặc chung thân cho ngư dân này.

Ông Cheng Dawei, 43 tuổi, thuyền trưởng của một tàu đánh cá Trung Quốc trước đó bị tuyên án 30 năm tù vì đâm chết lính tuần dương Hàn Quốc và làm bị thương một người khác vào 12-12 năm ngoái.

Sau khi tuyên án, cả công tố viên và luật sư quyết định kháng cáo lên tòa án tối cao.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn chưa phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế trong vùng biển Hoàng Hải, do đó phán quyết dựa trên pháp luật về vùng đặc quyền kinh tế là không thể chấp nhận được.

Yêu cầu mời luật sư Trung Quốc là Hu Xianpang của ông Cheng bị tòa từ chối. Luật sư người Hàn Quốc được chỉ định để biện hộ cho ông Cheng cho rằng hành động giết người chưa đến mức nghiêm trọng nên bản án có thể từ 9 đến 20 năm tù.

Tòa án Tối cao Seoul dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào thứ hai, 13-9.

Phan Yến
Theo Sina

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.