Người Nga tin báo chí truyền thống hơn báo mạng

Người Nga tin báo chí truyền thống hơn báo mạng
TP - Cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm thăm dò dư luận toàn Nga (VCIOM) vừa thực hiện cho thấy người dân Nga tin tưởng báo chí truyền thống hơn báo chí hiện đại như báo mạng.

> ‘Giặc lái’ quá liều mạng

Cụ thể, số người tin vào báo chí và truyền hình truyền thống chiếm 67% trong khi số người tin vào các trang báo mạng chỉ chiếm 56%, diễn đàn mạng là 47%. Đáng chú ý, số người theo dõi truyền hình và phát thanh truyền thống chiếm tới 89% và 65%, nhiều hơn hẳn số người theo dõi truyền hình và phát thanh trực tuyến (36% và 30%).

Ngoài ra, quảng cáo trên truyền hình và phát thanh truyền thống được tin tưởng hơn quảng cáo trên mạng. Mặc dù vậy, Internet vẫn ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong đời sống người dân Nga (ảnh).

Có tới 42% nữ giới và 69% nam giới sẵn sàng từ bỏ nước nóng miễn là được sử dụng Internet. Ngoài ra, có tới 20% nữ giới và 25 % nam giới sẵn sàng hy sinh chuyện chăn gối để dành thêm thời gian cho mạng.

Ngọc Thoa
Theo Vesti.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG