Tập trung thảo luận chống tham nhũng

Tập trung thảo luận chống tham nhũng
TP - Một trong những nội dung chính của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 kéo dài từ ngày 8 đến 14-11 là thảo luận biện pháp phòng chống tham nhũng, người phát ngôn của Đại hội thông báo hôm qua.

> Ông Tập Cận Bình là Tổng Thư ký Đại hội đảng Trung Quốc

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương đang soạn thảo kế hoạch hành động về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013 -2017.

Người phát ngôn Cai Mingzhao nói, mới đây nhất, quyết tâm chống tham nhũng được thể hiện qua việc Trung ương Đảng ngày 4-11 quyết định chính thức khai trừ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai và cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân khỏi Đảng Cộng sản, vì vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng.

Ngày 7-11, tại phiên họp trù bị, Ban Thư ký Đại hội được thành lập và Phó chủ tịch nước Tập Cận Bình được chỉ định làm Tổng thư ký Đại hội.

Phiên họp cũng thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội với bốn nội dung chính, gồm: xem xét báo cáo do Trung ương Đảng khóa 17 trình, xem xét báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, thảo luận và thông qua Điều lệ Đảng sửa đổi, bầu Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa 18.

Hơn 2.200 đại biểu đại diện cho khoảng 82 triệu đảng viên tham dự Đại hội. Số đại biểu cơ sở dự đại hội lần này chiếm 30,5%, tăng 2,1 điểm phần trăm so với đại hội năm năm trước. Hơn 1.700 phóng viên nước ngoài đã đăng ký tác nghiệp tại Đại hội.

Gia Tùng
Theo Xinhua, China Daily

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG