Thái Lan sẽ hợp pháp hóa mại dâm

Thái Lan sẽ hợp pháp hóa mại dâm
TP - Thái Lan vốn được mệnh danh là trung tâm du lịch tình dục của thế giới, nhưng mại dâm vẫn là hoạt động bất hợp pháp. Giờ đây, nước này lại đứng trước nguy cơ bị làn sóng gái mại dâm từ các nước xung quanh tràn vào.

> Bi kịch của gái mại dâm gốc Việt ở Mỹ
> Rúng động bê bối tình dục thầy-trò tại Singapore

Hơn thế nữa, gái mại dâm còn thường xuyên bị săn đuổi, đe dọa và tống tiền. Trước tình hình đó, Giám đốc Tổ chức phi thương mại Empower Foundation là ông Chantavila Alisuk mới đây đã lên tiếng đề nghị hợp pháp hoá nghề mại dâm ở Thái Lan.

Theo ý kiến ông Chantavila Alisuk, đạo luật chống mại dâm năm 1996 đã tỏ ra lỗi thời và giờ đây Chính phủ cần áp dụng Bộ luật lao động cho cả đội ngũ những người tham gia ngành kỹ nghệ tình dục, coi họ cũng bình đẳng như tất cả những người lao động khác.

Ngọc Thoa
Theo Kp.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.