15 gương mặt quyền lực nhất thế giới 2012

15 gương mặt quyền lực nhất thế giới 2012
TPO - Tạp chí Forbes vừa đưa ra danh sách những người quyền lực nhất thế giới trong đó có nhiều nhà lãnh đạo cấp cao nổi tiếng như tổng thống Mỹ, tổng thống Nga, thủ tướng Đức, nhà lãnh đạo Triều Tiên…

> Lãnh đạo Kim Jong-Un dẫn đầu bầu chọn ‘Nhân vật của năm’

> Thủ tướng Đức là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2012

Tạp chí Forbes đưa ra danh sách những người quyền lực nhất thế giới năm 2012
Tạp chí Forbes đưa ra danh sách những người quyền lực nhất thế giới năm 2012. Ảnh chụp màn hình.

Theo Forbes, có 71 người đại diện cho 7,1 tỷ người trên thế giới (tương đương 100 triệu người có một người quyền lực) được xếp vào danh sách này. Bảng xếp hạng được sắp xếp theo nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, giải trí, khoa học…

Theo danh sách xếp hạng, tổng thống Mỹ Barack Obama đứng đầu danh sách những người quyền lực nhất thế giới. Theo sau là thủ tướng Đức Angela Merket và tổng thống Nga Vladimir Putin.

Người đứng ở vị trí thứ tư là nhà sáng lập tập đoàn Microsofr Bill Gates, tiếp theo là Giáo hoàng Benedict XVI. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng nằm trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới, vị trí thứ 44, trong khi tổng thống Pháp Francois Hollande vượt lên ở vị trí 14.

Dưới đây là danh sách 15 người quyền lực nhất thế giới 2012 đăng tải trên Forbes ngày 5- 12:

Tổng thống Mỹ Barack Obama
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Thủ tướng Đức Angela Merket
Thủ tướng Đức Angela Merket.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nhà sáng lập tập đoàn Microsofr Bill Gates
Nhà sáng lập tập đoàn Microsofr Bill Gates.
Giáo hoàng Benedict XVI
Giáo hoàng Benedict XVI.
Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), Ben S. Bernanke
Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), Ben S. Bernanke .
Vua Ả rập Xê út Abdullah bin Abdulaziz al Saud
Quốc vương Ả rập Xê út Abdullah bin Abdulaziz al Saud.
Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu Mario Draghi
Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu Mario Draghi.
Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình
Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thủ tướng Anh David Cameron
Thủ tướng Anh David Cameron .
Tỷ phú Carlos Slim Helu
Tỷ phú Carlos Slim Helu .
Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ, bà Sonia Gandhi
Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ, bà Sonia Gandhi.
Ông Lý Khắc Cường, phó thủ tướng Trung Quốc
Ông Lý Khắc Cường, phó thủ tướng Trung Quốc.
 Tổng thống Pháp Francois Hollande
Tổng thống Pháp Francois Hollande.
Giám đốc điều hành tập đoàn Berkshire Hathaway, ông Warren Buffett
Giám đốc điều hành tập đoàn Berkshire Hathaway, ông Warren Buffett.

Nguyễn Thủy
Theo Forbes

Theo Dịch
MỚI - NÓNG