Việt-Ấn nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều mặt

Việt-Ấn nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
TP - Chiều 21-12 tại New Delhi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh; hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin, sinh học, vũ trụ, công nghệ nano, hải dương học…

> Biển Đông trong cuộc hội kiến của Thủ tướng Việt Nam và Ấn Độ
> Trung Quốc dọa dẫm hợp tác Việt - Ấn ở Biển Đông

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao, duy trì các cơ chế hợp tác sẵn có và sớm thành lập Ủy ban Thương mại hỗn hợp và Nhóm công tác chung về giáo dục và đào tạo…

Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển; thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông…

Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Ấn Độ tại New Delhi đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn và quyết định nâng quan hệ ASEAN - Ấn Độ lên tầm Đối tác Chiến lược.

TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG