Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tận Argentina

Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tận Argentina
Cảnh sát biển Argentina ngày 26-12 thông báo đã bắt giữ hai tầu mang cờ Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này.

Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tận Argentina

> Chưa thấy 1.000 tàu cá Trung Quốc ra đảo tranh chấp với Nhật Bản
> Hàn Quốc bắt 2 tàu cá Trung Quốc
> Kế hoạch kiểm tra tàu nước ngoài của Trung quốc: Mập mờ, nắn gân

Cảnh sát biển Argentina ngày 26-12 thông báo đã bắt giữ hai tầu mang cờ Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này.

Tàu cá Trung Quốc (Ảnh: Chinadaily)
Tàu cá Trung Quốc (Ảnh: Chinadaily).

Hai chiếc tầu trên - mang số hiệu Lu Rong Yu 6177 và Lu Rong Yu 6178 - bị tầu tuần duyên Argentina phát hiện khi tuần tra để bảo vệ tài nguyên cá. Vào thời điểm bị bắt giữ, dưới hầm hàng của hai chiếc tàu có khoảng 10 tấn mực đông lạnh và cá tươi.

Cảnh sát biển Argentina cho biết sau khi bị phát hiện, hai chiếc tầu đã bỏ chạy, buộc họ phải bắn cảnh cáo.

Hiện hai chiếc tầu này đã được tầu tuần tra Argentina áp tải vào cảng Comodoro Rivadavia để các nhà chức trách điều tra hành vi phạm luật đánh bắt cá của Argentina.

Theo ông Miguel Bustamante, Phó Quốc vụ khanh phụ trách nghề cá thuộc Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Nghề cá Argentina, từ năm 2003, chính phủ nước này đã tăng cường đầu tư, cho phép kiểm soát vững chắc vùng đặc quyền kinh tế (vùng biển cách đường cơ sở 200 hải lý).

Ông cho biết nhờ được chuẩn bị tốt về kỹ thuật và con người, cảnh sát Argentina đã phát hiện và bắt giữ hai chiếc tầu trên cách đường cơ sở 199 hải lý, thay vì 160 hải lý như các trường hợp tầu nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép trước đây tại vùng biển của Argentina.

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.