Campuchia kỷ niệm 34 năm lật đổ Pol Pot

Campuchia kỷ niệm 34 năm lật đổ Pol Pot
TP - Ngày 7-1, tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ở thủ đô Phnom Penh diễn ra mít-tinh kỷ niệm 34 năm chế độ diệt chủng Pol Pot bị lật đổ (7-1-1979).

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin khẳng định: “Chiến thắng 7-1-1979 lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại sự hồi sinh cho đất nước Chùa Tháp là thành quả của nhân dân, các lực lượng vũ trang Campuchia dưới sự lãnh đạo của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và sự giúp đỡ hết sức to lớn của quân tình nguyện Việt Nam… Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ, nếu không có ngày 7-1 thì sẽ không có những gì của ngày hôm nay”.

CPP ủng hộ Phó Chủ tịch CPP Hun Sen tiếp tục ứng cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ 5 sắp tới.

Gia Tùng
Theo Phnom Penh Post, The Nation

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.