Thông tin cá nhân của 250.000 người dùng Twitter bị đánh cắp

Thông tin cá nhân của 250.000 người dùng Twitter bị đánh cắp
TP - Hôm qua, Giám đốc bảo mật thông tin của Twitter, ông Bob Lord, thông báo, tên truy cập, mật khẩu, email và nhiều dữ liệu khác của khoảng 250.000 người dùng mạng xã hội nổi tiếng này bị hacker đánh cắp.

Ông Lord nói, vụ xâm nhập mạng này “không phải là tác phẩm của những tay chơi nghiệp dư, không phải trường hợp riêng biệt”, mà tương tự các vụ tấn công gần đây nhằm vào New York Times và Wall Street Journal. Hai tờ báo Mỹ nói rằng, hệ thống máy tính của họ bị hacker ở Trung Quốc đột nhập.

Chuyên gia bảo mật internet Graham Cluley cho rằng, việc Twitter gửi email tới người dùng để thông báo các việc liên quan vụ đột nhập có thể dẫn tới việc hacker giả mạo Twitter, gửi email cho người dùng để lừa họ cung cấp thông tin nhạy cảm.

Ông Cluley cảnh báo, người dùng nên thận trọng khi mở các email trông có vẻ được gửi đi từ Twitter.

Minh Long
Theo CNET, CBS News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...