Triều Tiên nâng cấp địa điểm phóng tên lửa chính

Triều Tiên nâng cấp địa điểm phóng tên lửa chính
Theo AP, Viện Mỹ-Triều Tiên thuộc Trường nghiên cứu quốc tế cấp cao Johns Hopkins của Mỹ ngày 14-2 cho biết, Triều Tiên đang nâng cấp một trong hai địa điểm phóng tên lửa chính của nước này, dường như nhằm thử nghiệm các tên lửa có kích thước lớn hơn.

> Hàn Quốc triển khai tên lửa vươn tới ‘mọi ngóc ngách’ Triều Tiên
> LHQ lên án mạnh vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Hình ảnh đưa tin về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ngày 12/2. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Hình ảnh đưa tin về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ngày 12/2. (Nguồn: Yonhap/TTXVN).

Một phân tích viết cho trang web "38 North" của Viện trên ám chỉ rằng kể từ tháng 10/2012, Triều Tiên đã có tiến triển lớn trong việc xây dựng một bệ phóng mới và các cơ sở khác ở địa điểm thử tên lửa Tonghae nằm trên bờ biển Đông Bắc nước này.

Đánh giá trên được dưa trên các bức ảnh thương mại chụp qua vệ tinh, mà bức mới nhất chụp hồi tháng 1.

Phân tích trên cũng xác định các hoạt động tại một bệ phóng tên lửa cũ ở Tonghae, mà lần cuối cùng được sử dụng để phóng một tên lửa tầm xa là vào năm 2009, song không khẳng định liệu điều này có ám chỉ các hoạt động chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa mới hay không.

38 North tính rằng bệ phóng mới sẽ được hoàn tất vào năm 2016. Việc Triều Tiên phóng thành công một vệ tinh hồi tháng 12/2012 và vụ thử hạt nhân ngày 12/2 đã làm dấy lên những lo ngại rằng miền Bắc đang tiến gần tới mục tiêu chế tạo một quả bom hạt nhân đủ nhỏ để có thể gắn vào tên lửa liên lục địa.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.