Trung Quốc liên tục điều tàu ra Điếu Ngư/Senkaku

Trung Quốc liên tục điều tàu ra Điếu Ngư/Senkaku
TPO – Trung Quốc ngày 14 -2 tiếp tục điều tàu hải giám ra vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trong bối cảnh căng thẳng về vấn đề chủ quyền về quần đảo này đang ngày một leo thang.

> Tàu hải giám Trung Quốc ‘xông đất’ Điếu Ngư/Senkaku
> Trung Quốc rầm rộ triển khai quân, chuẩn bị chiến tranh?

Theo Tân Hoa Xã, một tàu hải giám 137 của Trung Quốc đã tiến ra vùng biển quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku trong ngày 14-2 với mục đích giám sát hoạt động trên biển.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc điều tàu hải giám ra quần đảo Điếu Ngư/Senkaku kể từ Tết Nguyên Đán 2013 (10-2).

Hiện nay, căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Ngày 11-2, truyền hình NTD đưa tin, nhiều xe tăng, pháo binh của Trung Quốc đang di chuyển dọc các tuyến đường của tỉnh Phúc Kiến làm dấy lên nhiều suy đoán quân đội nước này đang chuẩn bị chiến tranh.

Những hình ảnh tàu hải giám 137 của Trung Quốc tuần tra quanh vùng biển quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trong ngày 14-2:

Trung Quốc liên tục điều tàu hải giám ra vùng biển quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trong thời gian qua
Trung Quốc liên tục điều tàu hải giám ra vùng biển quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trong thời gian qua.
Hình ảnh chụp trên tàu hải giám 137
Hình ảnh chụp trên tàu hải giám 137.
Trước đó, hôm 10 2, Trung Quốc điều một đội gồm bốn tàu hải giám ra vùng biển quanh quần đảo này
Trước đó, hôm 10-2, Trung Quốc điều một đội gồm bốn tàu hải giám ra vùng biển quanh quần đảo này.
Hình ảnh cho thấy, một tàu của Cảnh sát Biển Nhật Bản cũng có mặt trên vùng biển quần đảo Điếu Ngư/Senkaku
Hình ảnh cho thấy, một tàu của Cảnh sát Biển Nhật Bản cũng có mặt trên vùng biển quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Nguyễn Thủy
Theo Tân Hoa Xã

Theo Dịch
MỚI - NÓNG