Nổ thiên thạch, gần 1.000 người bị thương

Một mảnh thiên thạch tạo ra một hố băng có đường kính 6m ở hồ Chebarkul
Một mảnh thiên thạch tạo ra một hố băng có đường kính 6m ở hồ Chebarkul
TPO- Một thiên thạch nổ ở tầng bình lưu khu vực Urals, Nga vào hôm 15-2 khiến hơn 950 người bị thương, nhiều tòa nhà bị hư hại và hàng ngàn cửa sổ bị vỡ tung, theo RT.

Trong số những người bị thương có 159 trẻ em, 110 người đã nhập viện, hai người đang trong tình trạng nguy kịch, theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga.

Cảnh sát và chuyên gia đang khảo sát một nơi có thiên thạch ở Chelyabinsk
Cảnh sát và chuyên gia đang khảo sát một nơi có thiên thạch ở Chelyabinsk .

Các đơn vị bộ đội đã tìm thấy ba mảnh thiên thạch, hai trong số đó nằm gần Hồ Chebarkul, tây Chelyabinsk. Mảnh thứ ba được tìm thấy ở cách hồ Chebarkul 8km về phía tây bắc, gần thị trấn Zlatoust. Một trong số những mảnh thiên thạch này tạo ra một hố có đường kính đến 6m ở gần hồ Chebarkul.

Vệ tinh thời tiết Meteosat 10 chụp được hình ảnh cho thấy thiên thạch đang bay vào khí quyển Trái Đất
Vệ tinh thời tiết Meteosat 10 chụp được hình ảnh cho thấy thiên thạch đang bay vào khí quyển Trái Đất.

Theo RT, mức độ phóng xạ tại các khu vực có thiên thạch đều ở mức bình thường. Các chuyên gia khảo sát khu vực có thiên thạch cho hay thiên thạch chủ yếu gồm sắt và đá.

Một vệt khói trên bầu trời sau khi thiên thạch bay qua
Một vệt khói trên bầu trời sau khi thiên thạch bay qua.

Quân đội Nga được huy động để tham gia hoạt động cứu hộ. Các đơn vị bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học đều được đặt trong tình trạng báo động cao. Tất cả khu vực bị ảnh hưởng đều phải được kiểm tra kĩ lưỡng về bức xạ và các mối đe dọa tiềm tàng khác.

Nhà máy sản xuất kẽm bị hư hại nặng nề
Nhà máy sản xuất kẽm bị hư hại nặng nề.

Theo báo cáo sơ bộ, một nhà máy sản xuất kẽm ở Chelyabinsk bị thiệt hại nặng nề nhất, các bức tường và mái nhà đều bị sóng xung kích từ vụ nổ phá hoại. Internet và dịch vụ di động của toàn thành phố cũng bị gián đoạn.

Nổ thiên thạch, gần 1.000 người bị thương ảnh 5

Hãng tin RT cho hay, vụ nổ khiến gần 3.000 tòa nhà bị hư hại trong đó có 34 cơ sở y tế, 361 trường học và trường mẫu giáo. Tổng số cửa kính bị vỡ vào khoảng 100.000 mét vuông.

Nổ thiên thạch, gần 1.000 người bị thương ảnh 6

Bộ Tình trạng Khẩn cấp cho biết các nhà máy điện địa phương và máy bay dân sự không bị ảnh hưởng gì và “tất cả các chuyến bay đều đúng lịch trình”.

Nổ thiên thạch, gần 1.000 người bị thương ảnh 7
Nổ thiên thạch, gần 1.000 người bị thương ảnh 8

Cơ quan hàng không vũ trụ Roskosmos của Nga xác nhận đây là một thiên thạch bay với quỹ đạo thấp và vận tốc 30km/giây.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Nga, thiên thạch này nặng khoảng 10 tấn trước khi đi vào khí quyển Trái Đất.

Phan Yến
Theo RT

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.