Quan tham thuê người ‘dập tin’ trên mạng

Quan tham thuê người ‘dập tin’ trên mạng
TPO - Việc chống tham nhũng ở Trung Quốc đang được tiến hành ráo riết. Để đối phó với những luồng thông tin tố cáo tham nhũng trên mạng, rất nhiều quan chức đã phải bỏ tiền thuê người dập các bản tin, bài báo vạch trần tội danh của họ.

Quan tham thuê người ‘dập tin’ trên mạng

Quân đội TQ đánh cắp dữ liệu khắp thế giới?
> Công an Việt Nam bắt quan tham TQ

TPO - Việc chống tham nhũng ở Trung Quốc đang được tiến hành ráo riết. Để đối phó với những luồng thông tin tố cáo tham nhũng trên mạng, rất nhiều quan chức đã phải bỏ tiền thuê người dập các bản tin, bài báo vạch trần tội danh của họ.

Theo bản tin trên website tờ The Times của Anh, mấy tháng trở lại đây, nhiều trang blog cá nhân của Trung Quốc tiết lộ những khoản tài sản “khủng”, những đồ dùng xa xỉ của quan chức nước này như xe hơi hạng sang, đồng hồ… Trước những thông tin bất lợi này, nhiều quan chức đã phải tìm mọi cách để dập tin.

Số tiền mà quan tham phải trả cho những người được thuê xóa tin lên tới 130 bảng cho một bài viết trên blog, 80 bảng cho một bài post ngắn trên các forum, còn để xóa một bài viết dài hoặc một bài báo trên các website, quan chức Trung Quốc sẽ phải móc túi chi 400 bảng Anh.

Tờ The Times cho biết, để làm được điều này, quan chức Trung Quốc sẽ phải thuê các hacker, tuy nhiên phổ biến hơn vẫn là thông qua một số nhân vật quan trọng làm việc cho các website có tiếng, bao gồm biên tập viên và giám đốc của các trang web đó.

Năm 2012, cảnh sát Trung Quốc kiểm tra đột xuất văn phòng của hai công ty chuyên dập tin trên mạng Internet có trụ sở tại Bắc Kinh và bắt khá nhiều nhân vật. Một nhân viên của một công ty tiết lộ rằng, khách hàng của họ phần lớn là quan chức của cơ quan công an hoặc quan chức cấp huyện.

Huy Long
Theo Tin tức tham khảo

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.