Đột nhập lò giết mổ rắn ở Indonesia

Lò giết mổ rắn ở Wakira, Indonesia
Lò giết mổ rắn ở Wakira, Indonesia
TPO- Nằm trong ngôi làng nhỏ Java, thuộc Kapetakan, tỉnh Tây Java của Indonesia, ông Wakira sở hữu một lò giết mổ rắn mà khi nhìn vào ai cũng phải rùng mình.

Nhà máy sản xuất da rắn của Wakira sản xuất hàng trăm mét da rắn cho các nhà máy ở tinh Tây và Trung Java. Tại đây, chúng được may thành túi xách, giày, ví và thắt lưng.

Thịt rắn cũng không hề bị bỏ phí. Người dân tin rằng, chúng có thể chữa được các bệnh ngoài da, hen và giúp cường dương.

Đột nhập lò giết mổ rắn ở Indonesia ảnh 1

Khoảng 10 công nhân làm trong nhà máy của Wakira. Ông kiếm được hơn 1.500 USD mỗi tháng.

Giá của mối chiếc túi làm bằng da rắn ở đây khoảng 15 đến 31 USD, tùy thuộc độ lớn nhỏ. Khi chúng đến các cửa hàng thời trang của phương Tây, giá có thể lên đến hơn 4.000 USD.

Đột nhập lò giết mổ rắn ở Indonesia ảnh 2

Những con rắn tầm 3-4 tuổi được dân làng bắt trong tự nhiên. Chúng được nhốt trong túi vải và bán cho các nhà máy lột da như Wakira.

Đột nhập lò giết mổ rắn ở Indonesia ảnh 3

Sau khi rắn bị lột da, da của chúng được hong khô và nhuộm rồi được đưa đến cơ sở thuộc da. Sau khi lột, rắn chỉ sống được khoảng 2-3 ngày.

Đột nhập lò giết mổ rắn ở Indonesia ảnh 4

EU là nơi nhập khẩu da rắn nhiều nhất trên thế giới. Từ năm 2000 tới 2005, ước tính có tới 3.4 triệu da rắn được đưa vào thị trường EU.

Đột nhập lò giết mổ rắn ở Indonesia ảnh 5
Đột nhập lò giết mổ rắn ở Indonesia ảnh 6
Đột nhập lò giết mổ rắn ở Indonesia ảnh 7
Đột nhập lò giết mổ rắn ở Indonesia ảnh 8
Đột nhập lò giết mổ rắn ở Indonesia ảnh 9
Đột nhập lò giết mổ rắn ở Indonesia ảnh 10
Đột nhập lò giết mổ rắn ở Indonesia ảnh 11

Phan Yến
Theo OD

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.