Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm quân cảng Cam Ranh

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm quân cảng Cam Ranh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu sẽ thăm chính thức Việt Nam vào hai ngày 4 và 5-3 tới để thảo luận vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự, cũng như tới thăm căn cứ hải quân Cam Ranh, nơi có đóng quân của các tàu ngầm Kilo đầu tiên của Hải quân Việt Nam.

> Chuyên gia Nga: 'Tàu ngầm Việt Nam có khả năng tấn công đất liền'

> 'Võ sĩ giác đấu' của hải quân Việt Nam

> Cam Ranh, lịch sử một tượng đài - kỳ 3

> Cam Ranh, lịch sử một tượng đài - kỳ 2

> Cam Ranh, lịch sử một tượng đài - kỳ 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu sẽ thăm chính thức Việt Nam vào hai ngày 4 và 5-3 tới để thảo luận vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự, cũng như tới thăm căn cứ hải quân Cam Ranh, nơi có đóng quân của các tàu ngầm Kilo đầu tiên của Hải quân Việt Nam.

Ông Shoigu sẽ thăm chính thức Việt Nam vào ngày 4/3 tới.
Ông Shoigu sẽ thăm chính thức Việt Nam vào ngày 4/3 tới..

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, ông Shoigu sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Liên bang Myanma từ ngày 02-3, hai ngày sau, ông sẽ tiếp tục sang thăm  Việt Nam từ ngày 4 và 5-3.

Theo RIA Novosti, chuyến công du tới 2 quốc gia ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ông Shoigu, trọng tâm sẽ nhấn mạnh vào các vấn đề thảo luận tình hình anh ninh khu vực cũng như thảo luận hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật – quân sự giữa Bộ Quốc phòng Nga với Bộ Quốc phòng Myanma và Việt Nam.

“Trong thời gian ở Myanma, sẽ có một cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Phó Tổng thống Myanma Nyan Tun và người đứng đầu lực lượng vũ trang nước Cộng hòa, Phó Thống tướng Min Augung Hlaynom”, trích dẫn thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/3 cho biết.

Trong hai ngày 4 và 5-3, ông Shoigu sẽ chính thức thăm Việt Nam. Trong đó, sẽ tổ chức các cuộc họp với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh.

“Hai bên sẽ trao đổi quan điểm về một loạt các vấn đề an ninh khu vực cũng như thảo luận về các lĩnh vực phát triển hợp tác kỹ thuật – quân sự song phương”, báo cáo nói.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, phái đoàn quân sự Nga cũng sẽ tới thăm căn cứ hải quân Cam Ranh – nơi bố trí những chiến hạm tên lửa mạnh nhất và hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam.

Theo Báo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG