Venezuela thắt chặt an ninh sau khi tổng thống qua đời

Venezuela thắt chặt an ninh sau khi tổng thống qua đời
TPO – Sau khi Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời (58 tuổi) sáng nay (6-3) vì căn bệnh ung thư, quân đội và cảnh sát Venezuela đã được triển khai nhằm tăng cường cảnh giác.

> Cuộc đời Tổng thống Venezuela qua ảnh
> Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời
> Hugo Chavez: Người hùng ra đi, khoảng trống để lại...

Cố tổng thống Hugo Chavez đã qua đời
Ông Hugo Chavez qua đời.

Ecuador, Cuba quốc tang ba ngày

Tổng thống Hugo Chavez qua đời lúc 4 giờ 25 phút sáng nay (ngày 6 - 3 - giờ Việt Nam) sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. 

CNN dẫn lời các quan chức Venezuela cho hay, lễ tang của cố tổng thống Hugo Chavez sẽ diễn ra vào ngày 8 - 3. Trong những ngày chờ tiến hành tang lễ, thi thể của ông Chavez được đặt tại một Học viện Quân sự.

Địa điểm chôn cất thi hài cố tổng thống Hugo Chavez chưa được quyết định.

Cũng trong sáng nay, Cuba tuyên bố để tang cố tổng thống Venezuela Hugo Chavez trong ba ngày.

Trong một tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia, chính phủ Cuba khẳng định, ông Hugo Chavez đứng bên cạnh ông Fidel Castro như “một người con thực sự” 14 năm ông lãnh đạo quốc gia Venezuela.

Ecuador cũng tuyên bố để tang ba ngày để vinh danh cố tổng thống Hugo Chavez, theo CNN.

Người dân Venezuela trước sự ra đi của tổng thống Hugo Chavez
Người dân Venezuela trước sự ra đi của tổng thống Hugo Chavez.

Tăng cường an ninh

Trước sự ra đi của tổng thống Hugo Chavez, phó tổng thống Nicolas Maduro đã lệnh triển khai quân đội và cảnh sát nhằm nâng cao cảnh giác quốc gia trong thời gian tiến hành quốc tang. 

Đồng thời, phó tổng thống Nicolas Maduro nhấn mạnh, việc tăng cường an ninh lúc này nhằm “bảo vệ nhân dân cũng như hòa bình”.

Trong buổi phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Venezuela, các tư lệnh quân đội nước này cũng lên tiếng thề trung thành với phó tổng thống Maduro, người được cố tổng thống Hugo Chavez để cử là người kế nhiệm.

Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua sáng nay cho biết trên kênh truyền hình quốc gia rằng, nước này sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày tới. Ngoại trưởng cũng cho biết, trong thời gian này, phó tổng thống Madura tạm thời giữ vai trò lãnh đạo đất nước.

Cũng trong sáng nay, phó tổng thống Madura lên tiếng kêu gọi người dân Venezuela đoàn kết. “Đây là lúc chúng ta phải đoàn kết hơn bao giờ hết”, dẫn lời phó tổng thống Madura.

Ông Hugo Chavez sinh ngày 28 -7-1954 tại bang Barinas, Venezuela.

Năm 1975: Tốt nghiệp Viện Khoa học quân sự Venezuela.

Năm 1977: Tham gia phong trào cách mạng thuộc lực lượng vũ trang Venezuela.

Năm 1981: Trở về Viện Học viện Khoa học quân sự với vai trò giảng viên.

Năm 1992: Lãnh đạo cuộc đảo chính chống lại tổng thống Carlos Andres Perez và bị bỏ tù hai năm.

Năm 1994: Tham gia phong trào Cộng hòa thứ năm.

Năm 1998: Giành thắng lợi cuộc bầu cử tổng thống Venezuela.

Năm 2002: Tổng thống Hugo Chavez cáo buộc Mỹ “ủng hộ” cuộc đảo chính khiến ông bị đẩy ra khỏi Dinh tổng thống vào ngày trong năm 2002.

Năm 2011: Tổng thống Hugo Chavez bị bệnh ung thư.

Tháng 10-2012: Giành chiến thắng lần hai trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela, nhiệm kỳ sáu năm. Ông tiếp tục điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện Cuba.

Tháng 2 năm 2013: Ông Hugo Chavez từ Cuba về nước.

Ngày 6 -3 -2013: Ông Hugo Chavez qua đời.

Nguyễn Thủy
Tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG