Tin vắn thế giới

Tin vắn thế giới
TP - Sáng 9-3, một kẻ đánh bom liều chết đi xe đạp nổ tung khi ở cách cổng chính trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan khoảng 30m, khiến ít nhất chín người chết, 20 người bị thương, phần lớn là dân thường.

> Tin vắn thế giới

Vụ đánh bom của Taliban xảy ra trong khi tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang ở thăm thủ đô Kabul.

XINHUA - Ngày 9-3, Ủy ban Bầu cử Kenya thông báo Phó Thủ tướng Uhuru Kenyatta chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, với 50,07% phiếu bầu, nhưng đối thủ chính, Thủ tướng Raila Odinga, nói rằng có việc mua bán phiếu nên sẽ kiện lên Toà án Tối cao.

CHINA DAILY - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang thử nghiệm chẩn đoán bệnh qua mạng để người dân không phải mất thời gian xếp hàng ở bệnh viện. Khoảng 5.000 người dân quận Haidan đang được mời truy cập máy tính, nhập nội dung y bạ và triệu chứng bệnh tật vào cơ sở dữ liệu, để nhận được chẩn đoán trực tuyến, hướng dẫn liên quan thuốc, chế độ ăn, tập luyện...

AP - Chiều qua, một nhóm nhân viên Liên Hợp Quốc tiến tới làng Jamlah của Syria, gần cao nguyên Golan, để giải cứu 21 người Philippines thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình của LHQ đang bị phe nổi dậy ở Syria bắt giữ. Tuy nhiên, họ phải dừng lại vì quân chính phủ Syria nã pháo vào ngôi làng.

Thái An
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Học phí hệ dân sự các trường quân đội năm 2025
Học phí hệ dân sự các trường quân đội năm 2025
TPO - 13 trường quân đội có đủ điều kiện được giao nhiệm vụ đào tạo hệ dân sự từ năm 2025 sau nhiều năm dừng tuyển, với 3.200 chỉ tiêu. Sinh viên hệ quân sự các trường công an, quân đội sẽ được miễn học phí còn hệ dân sự vẫn phải đóng học phí theo quy định riêng.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

133 hồng y chuẩn bị bước vào mật nghị, chưa biết ai sẽ trở thành giáo hoàng tiếp theo

133 hồng y chuẩn bị bước vào mật nghị, chưa biết ai sẽ trở thành giáo hoàng tiếp theo

TPO - Các hồng y đã tề tựu tại Vatican để chuẩn bị tham dự mật nghị bầu giáo hoàng. Trong số những ứng cử viên hàng đầu, có hai cái tên thường được nhắc đến là Hồng y người Ý Pietro Parolin và Hồng y người Philippines Luis Antonio Tagle. Tuy nhiên, nhiều hồng y cho biết họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ bầu cho ai.