Phát hiện hơn 50.000 mảnh xương người ở Stonehenge

Phát hiện hơn 50.000 mảnh xương người ở Stonehenge
TP - Ngày 9-3, các nhà khảo cổ học thông báo vừa khai quật được hơn 50.000 mảnh xương của 63 người được đốt rồi chôn ở bãi đá cổ Stonehenge (Anh). Như vậy, với tư cách là nghĩa địa khổng lồ, công trình tiền sử nổi tiếng nhất thế giới này có thể đã hình thành sớm hơn ước tính lâu nay.

> Bị bắt vì dám “mây mưa” với cả… bộ xương người chết
> Bí mật kinh hoàng về một nhóm người Mexico cổ đại

Các chuyên gia cho rằng, người tiền sử hằng năm tụ tập tại Stonehenge để xây khu kỷ niệm bằng đá và ăn mừng bằng những bữa tiệc cộng đồng quy mô lớn.

Kết quả khai quật mới nhất làm lung lay giả thuyết được nhiều người công nhận là Stonehenge là một trạm quan sát thiên văn hoặc lịch của người tiền sử, GS Mike Parker Pearson, Đại học London, nói.

Nghiên cứu các mảnh xương tại Stonehenge cho thấy, chúng có niên đại từ 2.500 đến 3.000 trước công nguyên (sớm hơn khoảng 500 đến 1.000 năm). Xương của người trưởng thành cả nam lẫn nữ và trẻ em, trong đó có một em bé sơ sinh.

Minh Long
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

TPO - Ả-rập Xê-út đã mở cuộc điều tra để tìm lý do vì sao hệ thống phòng không của nước này không thể đánh chặn loạt tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Trong số các mục tiêu bị tấn công có sân bay quốc tế ở Riyadh, khiến hơn 300 người thương vong.

Hàng chục ôtô rơi xuống 'hố tử thần' ở Trung Quốc

TPO - Một vụ sụt lún nghiêm trọng tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hôm 11/10 khiến 15 ôtô bị vùi lấp tại khu vực sạt lở. Toàn bộ phương tiện mắc kẹt đã được di dời, không ghi nhận thương vong.