Israel "hứng" 2 quả tên lửa từ Dải Gaza

Cảnh sát Israel xem xét sân sau căn nhà bị pháo kích ở thành phố Sderot. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Israel xem xét sân sau căn nhà bị pháo kích ở thành phố Sderot. Ảnh: Reuters
Phiến quân Palestine tại Dải Gaza đã nã hai tên lửa vào khu vực miền nam Israel vào ngày 21/3, ngày thứ 2 trong chuyến viếng thăm Israel của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

> ‘Khiên’, ‘kiếm’ nào bảo vệ Israel?
> Israel xây xong hàng rào an ninh dọc biên giới với Ai Cập

Vụ tấn công diễn ra trước khi ông Obama rời Jerusalem để gặp gỡ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, AP cho hay.

Hai quả tên lửa đã rơi xuống Sderot, một thành phố nằm gần biên giới giữa Dải Gaza và Israel.

Phát ngôn viên cảnh sát Israel Micky Rosenfeld cho biết, quả tên lửa thứ 1 rơi xuống sân sau của một căn nhà và may mắn là không có ai bị thương, còn quả thứ 2 thì rơi ở một khu vực trống trải.

Được biết, hồi còn là ứng viên tổng thống vào năm 2008, ông Obama từng đến thăm Sderot, vốn là nơi thường xuyên hứng đạn pháo từ Dải Gaza.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công kể trên.

Theo Hoàng Uy
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.